10:13 21/10/2014

Trục vớt hàng hóa và thân tàu chìm trên sông Cần Thơ

Các cơ quan chức năng Cần Thơ vẫn đang tích cực tiếp tục công tác cứu hộ, trục vớt hàng hóa, thân tàu để điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ gây chìm tàu chở 70 tấn hàng trên sông Cần Thơ, đoạn qua chợ nổi Cái Răng trong đêm 20/10.

Đến trưa 21/10, các cơ quan chức năng Cần Thơ vẫn đang tích cực tiếp tục công tác cứu hộ, trục vớt hàng hóa, thân tàu để điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ gây chìm tàu chở 70 tấn hàng trên sông Cần Thơ, đoạn qua chợ nổi Cái Răng trong đêm 20/10.


Chiếc ghe mang số hiệu 49K-CT00439H bị phát nổ. Ảnh: tienphong.vn


Trước đó, đêm 20/10, tàu đò chở hàng biển kiểm soát CT00439H đang lưu thông gần bờ sông Cần Thơ theo hướng Cái Răng đi về hướng huyện Phong Điền thì bất ngờ bị nghiêng và phát nổ. Khi xảy ra vụ nổ, nhiều người có mặt trên tàu đã nhanh chóng nhảy xuống sông và bơi vào bờ nên được an toàn. Tàu chở 70 tấn hàng gồm 400 cây đường (10kg/cây) và 200 thùng gạch men bị nhấn chìm xuống sông Cần Thơ.

Bà Võ Thị Kim Đào (54 tuổi), chủ tàu cho biết, chiếc tàu gặp sự cố mang số hiệu 49K-CT00439H chạy tuyến Vĩnh Thuận (Rạch Giá) - Cần Thơ có vào khu vực chợ nổi Cái Răng chất khoảng 400 cây đường và 200 thùng gạch men lên tàu thì gặp sự cố. Sau khi “ăn” hàng được vài phút thì tàu bất ngờ bị nghiêng, rồi từ từ chìm xuống và sau đó phát ra tiếng nổ lớn. Trước khi tàu phát nổ, trên tàu có mặt cả gia đình bà cùng nhiều người làm công.

Theo bà Đào, ngoài đường, gạch men bị chìm thì trên tàu còn có nhiều vật dụng gia đình có giá trị cũng bị chìm theo. Ước tính thiệt hại của vụ nổ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thị Phương, Trưởng Công an huyện Cái Răng cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, Công an huyện Cái Răng đã có mặt tại hiện trường để giúp người dân trục vớt hàng hóa, tài sản trên tàu. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực trục vớt 200 thùng gạch men, các hàng hóa khác và thân tàu để tìm nguyên nhân vụ nổ.


Thanh Sang
(TTXVN)