08:16 08/08/2014

Trực thăng Ukraine trúng đạn, hạ cánh khẩn

Lực lượng ly khai tại khu vực miền Đông của nước này đã bắn một chiếc trực thăng cứu thương Mi-8, làm 3 người trên máy bay bị thương và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp.

Quân đội Ukraine ngày 8/8 cho biết lực lượng ly khai tại khu vực miền Đông của nước này đã bắn một chiếc trực thăng cứu thương Mi-8, làm 3 người trên máy bay bị thương và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp.

Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine cho biết vụ việc xảy ra tối 7/8 gần sân bay Lugansk, thành phố lớn thứ 2 do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Các tay súng ly khai miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuyên bố nói: "Lực lượng ly khai đã bắn vào chiếc Mi-8 buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp", đồng thời khẳng định máy bay này đã bị hư hại trong vụ tấn công trên.

Cùng ngày, Chính phủ Ukraine tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai tại vị trí máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine vẫn còn hiệu lực bất chấp tuyên bố trước đó của chính quyền Kiev rằng sẽ đình chỉ thỏa thuận này cho tới khi công tác tìm kiếm của quốc tế được nối lại.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Ukraine nêu rõ: "Chỉ thị của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn ở khu vực MH17 rơi tiếp tục có hiệu lực".

Tuy nhiên, tuyên bố không giải thích tại sao chính quyền Kiev hôm 7/8 thông báo đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn sau quyết định của nhóm chuyên gia quốc tế về việc chấm dứt các nỗ lực tìm kiếm do vẫn xảy ra giao tranh tại đây.


TN(Theo AFP, Reuters)