09:08 06/09/2012

Trực thăng NATO rơi ởAfghanistan, hai lính Mỹ thiệt mạng

Một máy bay trực thăng của NATO đã bị rơi ở khu vực phía nam thủ đô Cabun của Afghanistan, nơi lực lượng Taliban kiểm soát phần lớn, khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Các quan chức cho biết ngày 5/9, một máy bay trực thăng của NATO đã bị rơi ở khu vực phía nam thủ đô Cabun của Afghanistan (Ápganixtan), nơi lực lượng Taliban kiểm soát phần lớn, khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Mẫu trực thăng OH-58 của NATO. Ảnh Internet.


Một phát ngôn viên của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) chỉ rõ: "Một máy bay lên thẳng của ISAF đã bị rơi ở phía đông Afghanistan, khiến hai quân nhân ISAF thiệt mạng. Chúng tôi đang tiến hành điều tra".

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay chiếc máy bay bị rơi là loại trực thăng nhỏ một động cơ OH-58. Còn phát ngôn viên của tỉnh Logar (Afghanistan) nói rằng vụ việc trên diễn ra ở khu vực Baboos chủ yếu do Taliban kiểm soát nên các lực lượng Afghanistan không thể tiếp cận.

Trong một tuyên bố trên trang web, Taliban tuyên bố đã sử dụng rốckét để bắn hạ hai chiếc máy bay trực thăng của Mỹ ở tỉnh Logar, giết chết "10 tên xâm lược".

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Zahir Azimi thừa nhận những thách thức an ninh đang gia tăng ở Logar và tỉnh láng giềng Wardak, tuy nhiên nhà chức trách đã có kế hoạch để đối phó với vấn đề này.


TTXVN/Tin tức