07:10 24/07/2012

Trọng Tấn, Anh Thơ chính thức bị tạm dừng biểu diễn

Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức ký công văn số 515/NTBD ngày 20/7/2012 về việc tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn.


Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức ký công văn số 515/NTBD ngày 20/7/2012 về việc tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn.


Ca sỹ Anh Thơ, Trọng Tấn phải chịu hình thức kỷ luật cấm hát.


Theo công văn này, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi thông báo về các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Nhà hát, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các đài phát thanh, truyền hình trên toàn quốc không được mời nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia biểu diễn trong tất cả các chương trình nghệ thuật ở trong và ngoài nước cho tới khi có thông báo mới.

Công văn của Cục NTBD về việc cấm hát 2 nghệ sỹ Anh Thơ, Trọng Tấn.


Nguyên nhân dẫn đến việc hai ca sỹ này bị chịu hình thức kỷ luật nặng này là do sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận được Công điện của Bộ VH,TT&DL ngày 18/7/2012 thông báo về việc 2 nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn (giảng viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam) đã tự ý bỏ về nước không tham gia chương trình nghệ thuật “Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” tổ chức vào ngày 18/7/2012 tại thủ đô Viêng Chăn – Lào.


Hiện nay có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc áp dụng hình phạt cấm hát đối với hai nghệ sỹ trên, nhiều người cũng cho rằng áp dụng hình phạt đó là quá nặng, nhưng cũng có không ít ý kiến đồng tình về việc xử phạt để giữ nghiêm tính kỷ luật đối với các nghệ sỹ.


Theo Hanoimoi.com.vn