08:10 04/08/2011

Trọng tài mắc sai sót, có phải do phân công?

V-League chỉ vừa mới trở lại nhưng đã lại xảy ra chuyện liên quan đến trọng tài. Ngay sau khi kết thúc trận cầu quyết định quyền trụ hạng giữa V.Hải Phòng và HP.HN, từ lãnh đạo, BHL cho tới các cầu thủ đều lao tới định hành hung trọng tài chính Trần Công Trọng...

V-League chỉ vừa mới trở lại nhưng đã lại xảy ra chuyện liên quan đến trọng tài. Ngay sau khi kết thúc trận cầu quyết định quyền trụ hạng giữa V.Hải Phòng và HP.HN, từ lãnh đạo, BHL cho tới các cầu thủ đều lao tới định hành hung trọng tài chính Trần Công Trọng, vì cho rằng vị trọng tài người Bến Tre này cố tình thổi ép họ.

Trọng tài Trần Công Trọng để lại nhiều tai tiếng khi điều khiển trận đấu V.Hải Phòng - HP.HN chiều 2/8. Ảnh: Internet


Rất may, nhờ có lực lượng cảnh sát cơ động, nhân viên an ninh và thành viên BTC làm nhiệm vụ tại sân Lạch Tray can thiệp kịp thời, nên không có bất cứ chuyện gì xảy ra với tổ trọng tài. Thế nhưng, ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh không còn giữ được sự bình tĩnh và đã dành những lời lẽ nặng nề nhắm đến tổ trọng tài làm nhiệm vụ. “Trước khi xuống Hải Phòng thi đấu chúng tôi đã lường trước tình huống sẽ bị trọng tài gây khó khăn hoặc xử ép. Thế nhưng, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn, bắt kiểu ép trắng trợn như vậy thì không thể chấp nhận được. Ở các tình huống va chạm, cầu thủ HP.HN luôn bị thổi phạt, trong khi đội chủ nhà lại được cho qua dễ dàng. Trọng tài Trần Công Trọng đã không giữ được cái tâm của ngươi cầm cân nảy mực, bắt như vậy chẳng khác nào bức tử HP.HN. Tôi cảm thấy rất thất vọng vì công tác trọng tài. Nếu vụ việc ngày hôm nay không được làm rõ tôi sẽ từ bỏ bóng đá”. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này, HLV Nguyễn Thành Vinh có những lên án, chỉ trích đối với các trọng tài tham gia điều khiển các trận đấu có sự tham dự của CLB HP.HN. Mặc dù vậy, không hẳn phản ứng đã trở thành thói quen hay một cách để đổ thừa nguyên nhân thất bại với cá nhân HLV Nguyễn Thành Vinh hay CLB HP.HN, bởi lẽ dẫn chứng mà họ đưa ra đều ít nhiều có cơ sở.

Từ phía Hội đồng trọng tài QG, người đứng đầu, tức Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi, từ chối đưa ra những nhận xét cụ thể về tính sai, đúng trong quyết định của các trọng tài. Nhưng trước khi vòng đấu thứ 23 diễn ra, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Mùi có nói: “Ngoài yếu tố vùng miền, chúng tôi sẽ chọn những trọng tài đạt số điểm cao nhất sau 22 vòng, ít mắc sai sót nhất hoặc sai sót không đáng kể. Kể cả trọng tài Võ Minh Trí, người đã từng mắc sai lầm cách đây ít lâu vẫn nằm trong nhóm trọng tài tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi cũng đã xác định rất rõ với đội ngũ trọng tài là 4 lượt đấu cuối sẽ khá nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn, sự tập trung cao hơn bởi một sai sót nhỏ có thể sẽ dẫn đến “cái chết” của một CLB”. Cũng theo Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi, trận Hải Phòng- HP.HN là một "ca khó" và phải phân bổ trọng tài trung gian làm nhiệm vụ, nhưng phân bổ theo kiểu này đúng là chỉ các đội bóng như HP.HN chịu thiệt.

V-League đang đến hồi hạ màn với sức nóng ngày càng lan tỏa từ cuộc đua vô địch đến cuộc chiến trụ hạng. Kết quả trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của từng đội bóng. Vậy nên nếu trọng tài sai chỉ bị nhắc nhở hoặc xử lý nội bộ, thì sẽ thật sự không đủ sức thuyết phục với các đội bóng.

Hàn Đan