05:09 27/05/2011

Trồng hoa mai anh đào ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Sau 3 năm hiện thực ý tưởng hình thành rừng hoa mai anh đào độc đáo nhất Việt Nam quanh hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt (Lâm Đồng), đến cuối tháng 5/2011, rừng hoa mai anh đào hơn 30 ha trong kế hoạch 85,7 ha mai anh đào đã hiện hữu trên khắp các vạt đồi, thung lũng...

Sau 3 năm hiện thực ý tưởng hình thành rừng hoa mai anh đào độc đáo nhất Việt Nam quanh hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt (Lâm Đồng), đến cuối tháng 5/2011, rừng hoa mai anh đào hơn 30 ha trong kế hoạch 85,7 ha mai anh đào đã hiện hữu trên khắp các vạt đồi, thung lũng... trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm – một trong những khu du lịch chuyên đề cấp quốc gia lớn nhất ở nước ta hiện nay.

Ảnh internet


Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cho biết: Riêng Ban quản lý đã trồng được 26,7 ha hoa mai anh đào. Bình quân mỗi ha trồng 500 cây mai anh đào. Ngoài ra, các chủ đầu tư các dự án du lịch ở đây cũng tiến hành trồng theo diện tích, số lượng và địa điểm (trong khuôn viên các resort 4 - 5 sao, không gian chung trong khu du lịch...) như đã cam kết với nhiều giống mai anh đào trong và ngoài nước. Tết vừa qua, hàng nghìn cây mai anh đào trồng ở đây đã khoe sắc hồng rực rỡ.

Mai anh đào là cây lâu năm và càng về sau càng cho dáng và hoa đẹp. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2012, cơ bản hoàn thành việc trồng 85,7 ha hoa mai anh đào trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Những đồi hoa, thung lũng hoa mai anh đào này không chỉ là điểm nhấn độc đáo cho khu du lịch cao cấp hồ Tuyền Lâm mà còn là nơi tập trung nhất để tổ chức các Festival hoa anh đào ở thành phố ngàn hoa này./.

Phan Văn Đông