06:22 23/06/2014

Trộm xe máy đâm trinh sát trọng thương

Chiều 23/6, công an quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Sử Quốc Duyệt (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “trộm cắp tài sản” và đâm trọng thương một trinh sát ở vùng bụng.

Chiều 23/6, công an quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Sử Quốc Duyệt (32 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “trộm cắp tài sản” và đâm trọng thương một trinh sát ở vùng bụng. Được biết, đối tượng Duyệt đã có 2 tiền án về trộm cắp tài sản vừa mới ra tù được vài tháng thì lại quen đường cũ ra tay trộm tài sản.

 

Đối tượng Duyệt tại cơ quan công an


Trước đó, đêm ngày 22/6, đối tượng Duyệt rủ Chiến (26 tuổi, ngụ quận 12) đi uống cà phê. Sau đó, Chiến điều khiển xe máy biển số 59G1-614.35 chở Duyệt chạy trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình). Thấy xe máy biển số 59S1-606.11 dựng trước số nhà 10B mà không có người trông coi, Duyệt nói Chiến dừng lại để vào nhà bạn lấy đồ.

 

Sau đó, Duyệt đi bộ đến chiếc xe, dùng đoản tự chế bẻ khóa chiếc xe máy trong vòng vài giây rồi rồ ga bỏ chạy, người dân phát hiện vụ việc đã tri hô. Đúng lúc, tổ trinh sát hình sự công an quận Gò Vấp đang tuần tra trên đường thấy vụ việc liền truy đuổi theo đối tượng. Sau khi tiếp cận được các trinh sát liền ép xe đối tượng để bắt giữ. Trong lúc khống chế, Duyệt cầm đoản trộm xe đâm trọng thương trinh sát Nguyễn Thanh An (25 tuổi) ở vùng bụng nhưng cũng không chạy được. Đối tượng Chiến đang dừng xe gần đó cũng bị tạm giữ. Trinh sát An ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện 175 để cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do 2 vết thương sâu ở bụng và lưng.

 

Tại cơ quan công an, Duyệt đã thừa nhận hành vi trộm cắp và làm thương một chiến sĩ trinh sát. 2 xe máy và nhiều đoản bẻ khóa đang được công an tạm giữ.

 

Tuấn Anh