08:13 10/08/2011

Trộm vào nhà đánh hai ông bà già trọng thương

Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 10/8, trộm đã đột nhập vào nhà ông Phạm Văn Thanh (75 tuổi), ở tổ 25, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu (Lai Châu) và đánh hai vợ chồng ông bất tỉnh.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 10/8, trộm đã đột nhập vào nhà ông Phạm Văn Thanh (75 tuổi), ở tổ 25, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu (Lai Châu) và đánh hai vợ chồng ông bất tỉnh.

Ông Thanh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu

Ông Lê Huy Mân, 78 tuổi, hàng xóm nhà ông Thanh, kể, ông là một trong hai người đầu tiên sang ứng cứu sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Phạm Thị Lựu 70 tuổi (vợ ông Phạm Văn Thanh). Từ khoảng 4 giờ kém 10, ông đã nghe thấy tiếng khóc, rên rỉ phát ra từ phía nhà ông Thanh nhưng một lúc lại không thấy gì nên ông nghĩ bình thường. Sau ông Huy thấy tiếng bà Lựu ngày càng rõ nên đã cùng một người hàng xóm nữa sang nhà.

Lúc ấy bà Lựu hốt hoảng, có nhiều máu trên người, chỉ chỗ ông Thanh nằm bất động và bảo "nó đánh tôi, đánh chết ông ấy rồi"... Sáng ngày ra, có một nửa sợi dây chuyền vàng của bà Lựu vẫn hay đeo hằng ngày, rơi lại ở cạnh nhà bà, theo lối từ trên tum nhà xuống. Ngay sau đó, cả hai ông bà Thanh, Lựu đã được người thân, hàng xóm liên hệ đưa đi cấp cứu và báo sự việc với cơ quan Công an địa phương.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, các bác sỹ Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Ngoại cho biết: ông Phạm Văn Thanh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, bất tỉnh. Ông Thanh đã bị vỡ nhiều xương khẩu cái, xương gò má 2 bên, xương trán bên đỉnh phải… Sau khi được cấp cứu, xử trí các vết thương phần mềm, điều trị nội khoa. Ông Thanh đã tỉnh táo, không còn huy kịch đến tính mạng. Còn bà Phạm Thị Lựu nhập viện trong tình trạng vẫn tỉnh táo nhưng hai mắt thâm quầng, đầu và tay trái có nhiều vết thương xây xát. Hiện bà Lựu đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành chụp X quang...

Được biết, gia đình ông bà Thanh, Lựu thuộc diện tái định cư thủy điện Sơn La, mới chuyển từ thị xã Mường Lay (Điện Biên) về tổ 25, Phường Tân Phong, từ năm 2009. Ông bà có 5 người con đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Hằng ngày hai ông bà Thanh chỉ quanh quẩn ở nhà bán quầy hàng tạp hóa nhỏ. Ở tổ 25 này, gia đình ông Thanh thuộc diện hộ nghèo...

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an thị xã Lai Châu phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương điều tra làm rõ.

Tin ảnh: Sơn Hải