12:09 05/12/2014

Trộm đột nhập hai biệt thự, đục két sắt lấy tài sản

Hai căn biệt thự nằm trên đường DN7 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh) đã bị trộm đột nhập phá két sắt lấy đi một số tài sản.

Hai căn biệt thự nằm trên đường DN7 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh) đã bị trộm đột nhập phá két sắt lấy đi một số tài sản.

 

Két sắt của ông Pax Wuang Su (quốc tịch Hàn Quốc) bị trộm cạy tung.


Vụ việc được phát hiện vào khoảng 21h30 tối ngày 4/12 khi ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1978, hành nghề kiến trúc sư) chủ căn biệt thự số 26H3 đi uống nước về thì phát hiện nhiều cửa sổ bị trộm cậy phá. Khi đi kiểm tra, ông Lạc phát hiện một máy tính hiệu Sony Vaio trị giá 40 triệu cùng với một máy chụp hình hiệu Canon đã bị lấy cắp. Trong lúc kiểm tra, ông Lạc có nghe tiếng động mạnh phát ra từ căn biệt thự số 27 do ông Pax Wuang Su (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc) cùng vợ là bà Trần Thị Tuyết Mai (SN 1960, làm chủ). Nghi là có trộm nên ông Lạc hô hoán để người dân xung quanh biết. Sau đó, ông Lạc gọi điện báo cho lực lượng công an địa phương, an ninh khu phố đến thì không còn tiếng động phát ra từ bên trong căn biệt thự này.

 

Căn biệt thự nơi trộm đột nhập.


Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện cửa bị phá. Kiểm tra bên trong khu vực cửa phòng khách thì phát hiện một két sắt bị cạy tung và đồ đạc bị xáo trộn.

 

Theo một số người dân cho hay, vào đầu năm 2014, căn biệt thự số 27 của ông Pax Wuang Su đã từng bị trộm đột nhập lấy đi một lượng lớn ngoại tệ trị giá vài trăm triệu đồng. Đến khuya ngày 4/12 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ công an quận 12 vẫn đang phối hợp với công an phường Tân Hưng Thuận tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm đột nhập hai căn biệt thự phá két sắt để cướp tài sản.

 

 

Tin, ảnh: Tuấn Anh