07:14 18/07/2014

Triều Tiên xét lại việc tham gia ASIAD 17

Triều Tiên thông báo sẽ cân nhắc lại việc tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2014 tại Hàn Quốc vào tháng 9 tới, đồng thời đổ lỗi cho Hàn Quốc về thất bại của cuộc đàm phán song phương về vấn đề này hôm 17/7.

Ngày 18/7, Triều Tiên thông báo sẽ cân nhắc lại việc tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2014 tại thành phố Incheon của Hàn Quốc vào tháng 9 tới, đồng thời đổ lỗi cho Hàn Quốc về thất bại của cuộc đàm phán song phương về vấn đề này hôm 17/7.

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức ASIAD Incheon Kwon Kyung-sang (thứ hai, trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic của Triều Tiên Son Kwang- Ho (thứ hai, phải) tại cuộc gặp ngày 17/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cu
c đàm phán cấp chuyên viên giữa phái b hai nước tại làng đình chiến Panmunjom đã đổ vỡ do thái độ "không thành thật và những yêu sách" của phía Seoul trong phiên thảo lun buổi chiều. Theo Bình Nhưỡng, động thái này dường như là do sự chỉ đạo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

KCNA cho biết hai bên đã mất nhiều thời gian khi thảo luận về số lượng vận đ
ng viên và đi cổ vũ tham dự ASIAD, cũng như kích thước của cờ Triều Tiên được sử dụng tại đại hi thể thao này.

Trong khi đó, m
t vấn đề khác mà hai bên bất đồng là chi phí đi lại và lưu trú cho đoàn thể thao Triều Tiên trong thời gian ở Incheon. Phía Hàn Quốc muốn Triều Tiên chi trả cho khoản phí này theo thông lệ quốc tế. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cho rằng động thái này của Seoul là "mưu đồ" nhằm gây trở ngại cho tiến trình đàm phán.

Trước đó, Triều Tiên thông báo sẽ cử phái đoàn khoảng 700 người, gồm 150 v
n đng viên và 350 người thuộc đội cổ vũ, tới tham dự ASIAD 17 được tổ chức từ ngày 19/9-4/10 tại Incheon của Hàn Quốc. Cuc đàm phán ngày 17/7 tại Panmunjom, được tổ chức theo đề nghị của Bình Nhưỡng, là lần tiếp xúc thứ 5 giữa quan chức hai nước trong vòng 5 tháng qua và diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng sau hàng loạt vụ phóng rocket và đạn pháo của Triều Tiên.

Các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc từng cùng nhau diễu hành dưới một quốc kỳ thống nhất tại các lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Hè 2000 và 2004, Olympic mùa Đông 2006 và ASIAD mùa Đông 2007. ASIAD Incheon là lần thứ 3 Hàn Quốc làm chủ nhà của sự kiện thể thao lớn nhất châu Á này, sau các kỳ ASIAD năm 1986 ở thủ đô Seoul và 2002 ở Busan.


TTXVN/Tin tức