07:15 14/07/2014

Triều Tiên phóng tên lửa đáp trả tập trận chung Mỹ-Hàn

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên mới đây vào biển Nhật Bản chỉ để đáp trả các cuộc tập trận sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ mà không nhằm gửi thông điệp nào tới Nhật Bản.

Triều Tiên mới đây đã phóng tên lửa vào biển Nhật Bản chỉ để đáp trả các cuộc tập trận sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ mà không nhằm gửi thông điệp nào tới Nhật Bản. Đó là tiết lộ mới nhất của một nhóm nghị sĩ đối lập của Nhật Bản ngày 14/7 sau chuyến thăm Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại sân bay quốc tế Bắc Kinh sau khi trở về từ Triều Tiên, nghị sĩ Taro Yamada cho biết: “Chúng tôi đã đặt câu hỏi liệu việc họ phóng các tên lửa đạn đạo đó là vì Nhật Bản? Họ khẳng định là không phải!”. Trong cuộc trao đổi đó, nhóm nghị sĩ Nhật đã gặp gỡ nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên, ông Kang Sok Ju tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông Yamada cho biết ông Kang, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng, miêu tả vụ thử tên lửa là “các biện pháp đáp trả” nhằm vào cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ, dự kiến bắt đầu vào ngày 16/7. Bình Nhưỡng đã phóng hàng loạt tên lửa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào bờ biển phía Đông cách đây vài tuần và phóng thêm 2 tên lửa khác hôm 13/7.

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS George Washington ở cảng Busan ngày 11/7. Ảnh: THX/TTXVN


Nghị sĩ Naoto Sakaguchi, người đồng hành trong chuyến đi này, cho biết phía Triều Tiên đã nói với phái đoàn rằng họ “đang nỗ lực hết sức mình” để giải quyết những vấn đề còn tồn tại xung quanh số phận của các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc hồi thập niên 1970 và 1980.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đã không nhận được bất cứ thông tin mới nào về cuộc điều tra trên. Cuộc điều tra đã được nối lại sau cuộc hội đàm giữa Tokyo và Bình Nhưỡng ở Stockholm (Thụy Điển) hồi tháng 5 vừa qua. Tokyo nhất trí nới lỏng các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Bình Nhưỡng đầu tháng 7/2014 sau khi đưa ra thông báo về cuộc điều tra mới liên quan đến số phận các công dân bị bắt cóc.

* Trong một diễn biến liên quan, tờ báo “Yomiuri” của Nhật Bản trong số ra ngày 14/7 đưa tin Triều Tiên liên tục phóng tên lửa trong ngày 9 và 13/7 nhưng trong cả hai lần này, các thông tin cảnh báo phóng tên lửa của quân đội Hàn Quốc đều quá chậm.

Trong hai ngày diễn ra các vụ thử tên lửa, do địa điểm phóng tên lửa ở gần giới tuyến Nam - Bắc mà không phải bờ biển phía Đông Triều Tiên, dư luận nghi ngờ khả năng phân tích dữ liệu của của Hàn Quốc không thể tiến hành đối với các khu vực bên ngoài các "điểm quan sát cố định".

Hôm 13/7, Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn hồi 1 giờ 20 phút sáng (giờ Nhật Bản) gần Kaesong, cách biên giới 20km. Quả tên lửa này bay xa 500km và rơi xuống biển Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản đã công bố thông tin khái quát vào lúc 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày trong khi quân đội Hàn Quốc phải mất 7 giờ sau vụ thử tên lửa, tức là khoảng 8 giờ sáng cùng ngày mới chính thức công bố.

Trước đó, vụ phóng tên lửa ngày 9/7 xảy ra cách biên giới hai miền 40 km về phía Bắc và quân đội Hàn Quốc mất 3 giờ rưỡi sau đó mới có thông tin chính thức.


T.N