07:13 27/07/2014

Triều Tiên nối lại xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc

Trong tháng 5 và tháng 6, Triều Tiên đã xuất khẩu tổng cộng gần 63.000 kg đất hiếm sang Trung Quốc với tổng trị giá lần lượt là 550.000 USD và 1,32 triệu USD.

Ngày 27/7, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã nối lại việc xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc trong hai tháng vừa qua.

Theo số liệu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, trong tháng 5 và tháng 6, Triều Tiên đã xuất khẩu tổng cộng gần 63.000 kg đất hiếm sang Trung Quốc với tổng trị giá lần lượt là 550.000 USD và 1,32 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 1/2013, Triều Tiên từng xuất khẩu loại nguyên liệu quan trọng này sang Trung Quốc song đã ngừng bán thời gian qua. Ngoài ra, kể từ năm 2011, Triều Tiên cũng đã bán các hợp chất đất hiếm có chứa cacbonat cho Trung Quốc với tổng trị giá ước tính vào khoảng 170.000 USD.

Triều Tiên được biết đến có trữ lượng lớn khoáng sản đất hiếm, là thành phần quan trọng được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghệ cao, cũng như trong các lĩnh vực quân sự và y tế. Các chuyên gia nhận định việc gia tăng các lô hàng xuất khẩu đất hiếm gần đây của Triều Tiên có thể là một phần trong các nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm đa dạng hóa nguồn xuất khẩu khoáng sản, vốn chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cũng theo số liệu trên, kim ngạch xuất khẩu than antraxit của Triều Tiên trong nửa đầu năm nay đã giảm 23% xuống còn 571,2 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu quặng sắt giảm 5% xuống còn 120 triệu USD.


TTXVN/Tin Tức