09:11 25/09/2012

Triều Tiên ngừng xây dựng bệ phóng tên lửa mới

Trang web 38north.org của Viện Mỹ - Hàn thuộc Trường nghiên cứu quốc tế cấp cao Johns Hopkins ngày 25/9 cho biết các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy CHDCND Triều Tiên đã ngừng xây dựng một bệ phóng được cho là có thể diễn ra các vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa.

Trang web 38north.org của Viện Mỹ - Hàn thuộc Trường nghiên cứu quốc tế cấp cao Johns Hopkins ngày 25/9 cho biết các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy CHDCND Triều Tiên đã ngừng xây dựng một bệ phóng được cho là có thể diễn ra các vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa.


Những hình ảnh vệ tinh mới nhất tại khu tổ hợp phóng tên lửa Tonghae. Ảnh: Internet

 
Tranh web này, phân tích những hình ảnh vệ tinh mới nhất được chụp hôm 29/8 này cho thấy Bình Nhưỡng đang tân trang một bệ phóng cũ cũng tại khu tổ hợp phóng tên lửa Tonghae từng được sử dụng để tiến hành các vụ phóng tên lửa trước đây. Tonghae có 9 cơ sở được bố trí xung quanh các làng Musudan, No-dong và Taepo-dong ở bờ biển đông bắc của Triều Tiên.


Theo 38north.org, nguyên nhân của ngừng xây dựng này hiện con chưa rõ, song có vẻ yếu tố mưa to thời gian gần đây là một trong những nguyên nhân và sự trì hoãn này có thể phải kéo dài tới 2 năm nữa.


Giới chuyên gia không cho rằng Bình Nhưỡng đã làm chủ được công nghệ thu nhỏ vũ khí hạt nhân để có thể lắp đặt vừa với tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, họ cũng nhận xét rằng tên lửa và các chương trình tên lửa của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa.

L.H (theo AFP)