10:14 11/10/2012

Triều Tiên: Mỹ châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Đông Bắc Á

CHDCND Triều Tiên ngày 10/10 đã cáo buộc Mỹ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Đông Bắc Á, phá hủy nền tảng đối thoại và thương lượng khi thỏa thuận với Seoul nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc để có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Triều Tiên.

Theo Tân Hoa xã, CHDCND Triều Tiên ngày 10/10 đã cáo buộc Mỹ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Đông Bắc Á, phá hủy nền tảng đối thoại và thương lượng khi thỏa thuận với Seoul nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc để có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Triều Tiên.



Một hệ thống tên lửa của Hàn Quốc. Ảnh: Internet.



Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng việc Bình Nhưỡng tuyên bố tăng cường năng lực tên lửa để tấn công trước sự xâm lược của Mỹ là “điều hiển nhiên”. Bình Nhưỡng đã sở hữu lực lượng tên lửa chiến lược có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ. Một phát ngôn viên của bộ này nói: "Mỹ đã dội gáo nước lạnh vào nỗ lực nhằm ổn định bán đảo Triều Tiên và các khu vực xung quanh, phá hủy nền tảng đối thoại cũng như thương lượng".

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra vài ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc thông báo kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo với tầm bắn 800 km, trên cơ sở một thỏa thuận với Mỹ. Tầm bắn này - vượt trội hơn hẳn so với tầm bắn của các thế hệ tên lửa hiện nay (chỉ là 300 km), có thể vươn tới toàn bộ Bán đảo Triều Tiên và tạo điều kiện cho Seoul đáp trả mọi đe dọa về tên lửa từ phía Triều Tiên.


TTXVN/Tin tức