12:14 25/12/2014

Triều Tiên mời phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung sang thăm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư riêng tới bà Lee Hee Ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, mời bà đến thăm Bình Nhưỡng vào mùa Xuân năm 2015.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/12 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư riêng tới bà Lee Hee Ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, mời bà đến thăm Bình Nhưỡng vào mùa Xuân năm 2015.

Bà Lee Hee Ho (đeo kính). Ảnh: Getty Images.


Ông Kim Sung Jae, nguyên phụ tá thân cận của cố Tổng thống Kim Dae-jung cho biết bức thư do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang Gon trao cho nhóm người Hàn Quốc thuộc Trung tâm Hòa bình Kim Dae-jung - một tổ chức phi chính phủ được thành lập để tưởng nhớ cố Tổng thống Kim Dae-jung - trong cuộc gặp tại thị trấn biên giới Kaesong.

Ông Kim Sung Jae, cũng là một thành viên của tổ chức này, tiết lộ nội dung bức thư bày tỏ cảm kích bà Lee Hee Ho đã gửi vòng hoa tới Bình Nhưỡng nhân dịp 3 năm ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ hy vọng bà Lee Hee Ho sẽ đến thăm Bình Nhưỡng khi thời tiết thuận lợi.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un cũng gửi thư tới bà Hyun Jeong-eun, Chủ tịch tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc để cảm ơn bà đã gửi vòng hoa và điện chia buồn nhân ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Trong thư, ông Kim Jong-un nhấn mạnh người dân hai miền Triều Tiên sẽ ghi nhớ những đóng góp của nhà sáng lập Huyndai Chung Ju-yung cùng cựu chủ tịch Chung Mong-hun đối với nỗ lực tái thống nhất hai miền, và Triều Tiên hoan nghênh bà Hyun Jeong-eun thăm Bình Nhưỡng trong tương lai.

Cũng trong ngày 24/12, KCNA đưa tin Bình Nhưỡng sẽ dẫn độ một người Hàn Quốc xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên hồi cuối tháng 11 qua làng đình chiến Panmunjom.

Theo KCNA, người đàn ông Hàn Quốc 52 tuổi trên thú nhận đã xâm nhập trái phép và xin được cư trú tại Triều Tiên với lý do nhà chức trách Hàn Quốc hạn chế tự do cá nhân của ông ta vì cho rằng ông ta là bệnh nhân tâm thần. Phía Triều Tiên đã thuyết phục người này quay trở về Hàn Quốc để đoàn tụ cùng gia đình.


TTXVN/Tin Tức