11:16 16/11/2014

Triều Tiên lên án Hàn Quốc mua tên lửa đánh chặn của Mỹ

Tờ "Rodong Sinmun", cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 16/11 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Hàn Quốc tìm cách mua tên lửa đánh chặn PAC-3 của Mỹ, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả hành động của Seoul thông qua tăng cường răn đe hạt nhân.

Tờ "Rodong Sinmun", cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 16/11 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Hàn Quốc tìm cách mua tên lửa đánh chặn PAC-3 của Mỹ, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả hành động của Seoul thông qua tăng cường răn đe hạt nhân.

Mô hình tên lửa đánh chặn PAC-3 của Mỹ.


Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tờ "Rodong Sinmun" nêu rõ việc Mỹ bán tên lửa là khúc dạo đầu trong hành động của Washington nhằm đưa Hàn Quốc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của mình". Động thái này sẽ đẩy Triều Tiên vào con đường tăng cường hoạt động răn đe hạt nhân. Ngoài ra, tờ báo trên còn nhận định việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á.


Hàn Quốc đang tìm cách mua tên lửa đánh chặn PAC-3, có thể đánh chặn tên lửa đối phương ở độ cao tới 40 km, nhằm nâng cấp hệ thống phòng không PAC-2 hiện tại vào năm 2020, nhằm bảo vệ tốt hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Tên lửa PAC-3 cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của Seoul để xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa (KAMD). Đầu tháng này, chính phủ Mỹ đã thông qua thoả thuận mua bán tên lửa đánh chặn PAC-3 với Hàn Quốc và các thiết bị liên quan ước tính lên tới 14,1 tỷ USD. 


Tờ "Rodong Sinmun" cũng đánh giá việc Mỹ thoả thuận với Hàn Quốc trì hoãn thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) cho quân đội Hàn Quốc là nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ việc bán vũ khí với lí do đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên. Cuối tháng 10 vừa qua, Seoul và Washington đã nhất trí hoãn chuyển giao vì tình trạng "gia tăng nguy cơ đe doạ phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng".



TTXVN/Tin Tức