05:11 20/05/2015

Triều Tiên không cho ông Ban Ki-moon thăm Kaesong

Triều Tiên đã từ chối đề xuất của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tới thăm khu công nghiệp Kaesong nhằm làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 20/5, CHDCND Triều Tiên đã từ chối đề xuất của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon tới thăm khu công nghiệp Kaesong nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AFP


Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời TTK Ban Ki-moon tại Diễn đàn Giáo dục thế giới (WEF) cho biết vào sáng 20/5, Bình Nhưỡng “đột ngột” thông báo hủy chuyến thăm thông qua các kênh ngoại giao mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Ông Ban Ki-moon bày tỏ lấy làm tiếc về động thái trên của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Quyết định trên của Triều Tiên được đưa ra sau khi TTK Ban Ki-moon hối thúc Bình Nhưỡng tránh có hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu vực, đặc biệt sau khi nước này thông báo phóng thành công tên lửa đạn đạo chống hạm từ tàu ngầm (SLBM), bất chấp lệnh cấm thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo của LHQ.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon tới Hàn Quốc ngày 18/5 để tham dự WEF 2015 được tổ chức tại thành phố cảng Incheon từ chiều 19-22/5. Ông Ban Ki-moon muốn tới thăm khu công nghiệp Kaesong ở biên giới liên Triều vào ngày 21/5 tới.

Khu công nghiệp Kaesong đi vào hoạt động từ năm 2004 và được coi là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất giữa hai miền Triều Tiên hiện nay. Tại khu tổ hợp công nghiệp này hiện có khoảng 120 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động và 53.000 công nhân Triều Tiên.


TTXVN/Tin tức