11:15 25/11/2011

Triều Tiên dọa biến Dinh Tổng thống Hàn Quốc thành "biển lửa"

Một ngày sau khi Hàn Quốc tiến hành tập trận nhân sự kiện 1 năm sau trận đấu pháo gần đảo Diơnpiêng (Yeonpyeong) ở vùng biển tranh chấp trên Hoàng Hải, CHDCND Triều Tiên ngày 24/11 đã cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào bằng việc biến Dinh Tổng thống Hàn Quốc thành "biển lửa".

Một ngày sau khi Hàn Quốc tiến hành tập trận nhân sự kiện 1 năm sau trận đấu pháo gần đảo Diơnpiêng (Yeonpyeong) ở vùng biển tranh chấp trên Hoàng Hải, CHDCND Triều Tiên ngày 24/11 đã cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào bằng việc biến Dinh Tổng thống Hàn Quốc thành "biển lửa".

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc trên xe tăng có pháo tự hành K-9 155mm tham gia cuộc tập trận tại Công viên Hòa Bình trên đảo Yeonpyeong, ngày 23/11. AFP-TTXVN



Theo hãng tin AFP, Bộ Tư lệnh tối cao quân đội Triều Tiên ra tuyên bố khẳng định “nếu hải phận, không phận và lãnh thổ Bắc Triều Tiên bị vi phạm, dù chỉ là một viên đạn hay một quả pháo, thì biển lửa từ Diơnpiêng sẽ lan đến tận Dinh Tổng thống Hàn Quốc. Tuyên bố cũng cho rằng cuộc tập trận mới đây của Hàn Quốc là một hành vi khiêu khích chính trị, quân sự mới, cảnh báo Xơun (Seoul) không được quên bài học về vụ đấu pháo nhằm vào đảo Diơnpiêng, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Triều Tiên đang ở trong tình trạng sẵn sàng thực hiện một "trận đánh quyết định" để chống lại bất kỳ hành vi khiêu khích quân sự nào.

Trong khi đó, Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ "giáng trả đích đáng" các hành vi khiêu khích quân sự trong tương lai. Cơ quan này cảnh báo nếu Hàn Quốc tiếp tục các hành vi khiêu khích từ đảo Diơnpiêng, hòn đảo này sẽ "biến mất hoàn toàn" và thành lũy của quân đội Hàn Quốc sẽ bị biến thành đống tro tàn dưới các đòn trả đũa hủy diệt của Quân đội nhân dân Triều Tiên./.

TTXVN/Tin Tức