04:14 26/04/2012

Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong tuần tới

Một quan chức an ninh khu vực Viễn Đông Thái Bình Dương thuộc Nga ngày 25/4 cho biết, Nga đã nâng mức cảnh báo an ninh vì có khả năng trong vòng một tuần tới CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ ba.

Một quan chức an ninh khu vực Viễn Đông Thái Bình Dương thuộc Nga ngày 25/4 cho biết, Nga đã nâng mức cảnh báo an ninh vì có khả năng trong vòng một tuần tới CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ ba.


Địa điểm Triều Tiên từng tiến hành vụ thử hạt nhân năm 2006. Ảnh: Internet.



Phát biểu với hãng tin Kyodo, quan chức trên cho rằng có nhiều căn cứ để đưa ra dự đoán trên, đồng thời bày tỏ quan ngại về thời điểm Triều Tiên tiến hành vụ thử, trong bối cảnh Nga sẽ chủ trì hội nghị cấp cao diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương tổ chức vào tháng 9 tới ở Vladivostok, cách biên giới Nga-Triều Tiên khoảng 100 km. Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov ngày 24/4 đã mô tả chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng như một mối đe dọa. Theo quan chức an ninh nói trên, đây được xem là thông điệp mạnh mẽ hơn của Mátxcơva nhằm hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế các hoạt động liên quan tới chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này đã yêu cầu Ủy ban Cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) phong tỏa tài sản của 19 cơ quan và tổ chức thuộc Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng ngày 13/4 vừa qua. Một nguồn tin của LHQ ngày 24/4 cho biết khoảng sáu quốc gia - trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản - cùng với Liên minh Châu Âu (EU) đã đệ trình danh sách cấm vận Triều Tiên lên HĐBA. Theo kế hoạch, căn cứ vào danh sách trên, đến ngày 1/5, ủy ban sẽ hoàn tất việc chọn ra các đối tượng Triều Tiên bị cấm vận.

TTXVN/Tin tức