01:18 16/01/2012

Triều Tiên cho phép hãng tin AP mở văn phòng

Ngày 16/1, hãng tin AP (Mỹ) đã khai trương văn phòng thường trực tại CHDCND Triều Tiên, trở thành tổ chức truyền thông quốc tế đầu tiên có đại diện thường trực để đưa tin ở các thể loại tin viết, ảnh và video từ Triều Tiên.

Ngày 16/1, hãng tin AP (Mỹ) đã khai trương văn phòng thường trực tại CHDCND Triều Tiên, trở thành tổ chức truyền thông quốc tế đầu tiên có đại diện thường trực để đưa tin ở các thể loại tin viết, ảnh và video từ Triều Tiên. 


Chủ tịch của AP Tom Curley, bên trái , và tổng giám đốc KCNA Kim Pyong Ho kí kết thỏa thuận mở văn phòng mới của AP tại Bình Nhưỡng hôm 16/1/2012. Ảnh Internet



Chủ tịch đồng thời là Tổng giám đốc điều hành của AP Tom Curley và một phái đoàn biên tập viên cao cấp của AP đã khai trương văn phòng, được đặt trong trụ sở Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tại Bình Nhưỡng. Văn phòng nằm dưới sự điều hành của Trưởng đại diện Jean H. Lee và Trưởng nhóm phóng viên ảnh châu Á Đavít Gắttenphenđê (David Guttenfelder), đều là người Mỹ. Hai nhà báo Triều Tiên làm việc cho văn phòng của AP là nhà báo Pak Won Il và phóng viên ảnh Kim Kwang Hyon, cả hai đều đã tham gia đưa tin về đám tang của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In những tuần vừa qua. 

Phát biểu nhân sự kiện này, ông Curley cho đây là "một dấu mốc quan trọng và nhắc nhở AP về giá trị của hãng là nguồn tin đáng tin cậy của thế giới". Trước đó, năm 2006, AP là tổ chức truyền thông quốc tế đầu tiên mở văn phòng video ở Bình Nhưỡng. 

Tổng giám đốc KCNA Kim Pyong Ho bày tỏ tin tưởng văn phòng AP tại Bình Nhưỡng "sẽ góp phần cải thiện quan hệ giữa hai nước cũng như sự hiểu biết lẫn nhau"./.

TTXVN/Tin Tức