06:22 04/06/2015

Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc thử tên lửa đạn đạo

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc về việc Seoul phóng thử một tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng cho là nhằm vào miền Bắc.

Ngày 4/6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc về việc Seoul phóng thử một tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng cho là nhằm vào miền Bắc.


Seoul công bố bức ảnh chụp khoảnh khắc tên lửa Hyunmoo-2B được phóng lên trời. Ảnh: Yonhap


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người phát ngôn Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc "sử dụng vũ khí do các lực lượng bên ngoài cung cấp, nhằm gây tổn hại những người đồng hương". Tuyên bố nhấn mạnh rằng vụ việc trên cho thấy nỗ lực của Triều Tiên củng cố quốc phòng song song với phát triển kinh tế "là đúng đắn".

Quân đội Hàn Quốc ngày 3/6 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo mang tên Hyunmoo-2B có tầm bắn hơn 500 km. Vụ phóng thử tên lửa này do Cơ quan Phát triển Quốc phòng của Hàn Quốc tiến hành dưới sự quan sát của Tổng thống Park Geun-hye. Việc phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm trung này được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ chỉnh sửa định hướng hợp tác về tên lửa đạn đạo hồi tháng 10/2012, theo đó Hàn Quốc được mở rộng tầm bắn của tên lửa từ 300 km lên 800 km. Trong khi đó, Triều Tiên tháng trước công bố đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp lên tên lửa.

Các nguồn tin cho biết Triều Tiên đã phát triển các loại tên lửa Scud tầm bắn từ 300-550 km, tên lửa Rodong tầm bắn 1.000 km-1.300 km và tên lửa Musudan khoảng 3.000 km.
TTXVN/Tin tức