03:09 29/03/2012

Triều Tiên bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa

Tờ Tokyo Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn tin "thân với chính phủ" Bình Nhưỡng cho biết, CNDCND Triều Tiên đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa để thực hiện vụ phóng vệ tinh, song phương Tây xem đó là một vụ thử tên lửa.

Tờ Tokyo Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn tin "thân với chính phủ" Bình Nhưỡng cho biết, CNDCND Triều Tiên đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa để thực hiện vụ phóng vệ tinh, song phương Tây xem đó là một vụ thử tên lửa.


CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh bằng tên lửa Unha-2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin trên, "Vụ phóng sẽ diễn ra sớm hơn. Nhiều khả năng ngày phóng sẽ được ấn định vào 12 hay 13/4".

Tờ báo trên cũng dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, Triều Tiên đã di dời tên lửa đến bãi phóng Tongchang-ri ở miền bắc.

Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc ngày 29/3 (giờ VN) cho biết, Mỹ đã ngừng viện trợ lương thực cho Triều Tiên do Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận không phóng tên lửa và Oasinhtơn không thể tin tưởng Triều Tiên sẽ phân phát hàng viện trợ tới những người dân có nhu cầu.

Phát biểu trước các nghị sĩ tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề Châu Á và Thái Bình Dương, ông Peter Lavoy, cho biết, kế hoạch phóng tên lửa vào tháng tới của Triều Tiên "phản ánh sự không sẵn lòng hoàn thành các cam kết quốc tế của họ và vì thế chúng ta buộc phải ngừng các hoạt động cung cấp viện trợ lương thực cho Triều Tiên". Với những hành động của Bình Nhưỡng, ông Lavoy nói rằng, Mỹ "không tin" có thể "đảm bảo viện trợ lương thực sẽ đến được với người dân bị đói chứ không phải là giới cầm quyền".

Mới đây, Triều Tiên công bố sẽ cho phóng vệ tinh ứng dụng Kwangmyongsong-3 bằng tên lửa đẩy Unha-3 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Trong khi đó, các nước phương Tây cùng Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng, đó là một vụ thử tên lửa trá hình và yêu cầu Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch này. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình khi khẳng định việc phát triển ngành vũ trụ vì mục đích hòa bình là "quyền hợp pháp đã được công nhận một cách rộng rãi của một quốc gia có chủ quyền".


L.H