12:08 13/12/2012

Triều Tiên bảo vệ quyền nghiên cứu không gian

Ngày 12/12, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phát triển chương trình nghiên cứu không gian, khẳng định đây là quyền hợp pháp của Triều Tiên phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngày 12/12, CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phát triển chương trình nghiên cứu không gian, khẳng định đây là quyền hợp pháp của Triều Tiên phù hợp với luật pháp quốc tế.

 

Một người dân Hàn Quốc đang dùng điện thoại quay lại hình ảnh vụ Triều Tiên phóng tên lửa phát sóng trên truyền hình. Ảnh Internet.

 

Trong chương trình phát sóng sau khi nhiều nước bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên phóng thành công tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo sáng cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói rõ Triều Tiên sẽ tiếp tục thực thi quyền hợp pháp trong việc phóng vệ tinh vì mục đích nghiên cứu khoa học và hòa bình.

 

Theo lời người phát ngôn, việc phóng vệ tinh lên quỹ đạo hoàn toàn phù hợp với kế hoạch phát triển khoa học - công nghệ của Triều Tiên, đồng thời giúp nước này từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cải thiện cuộc sống người dân. Người phát ngôn cũng cho biết nhân dân Triều Tiên rất vui mừng trước thành công của vụ phóng, đồng thời lên án mọi chỉ trích nhằm vào vụ phóng là hành động thù địch chống Triều Tiên. Người phát ngôn bày tỏ hy vọng các nước liên quan hành xử hợp lý tránh đẩy tình hình diễn biến theo chiều hướng bất lợi.

 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục có những phản ứng trái chiều về hoạt động phóng vệ tinh của Triều Tiên. Phó chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri, ca ngợi thành công của Triều Tiên, đồng thời khẳng định không cường quốc nào có quyền ngăn cản hoạt động phát triển khoa học công nghệ của một quốc gia độc lập.

 

Trong khi đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen lên án mạnh mẽ hành động của Bình Nhưỡng, cho rằng hành động này đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có thể gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên. Ông Raxmuxen kêu gọi giới chức Triều Tiên thực thi đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

 

Canađa và Campuchia cũng chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên. Ngoại trưởng Canada John Baird khẳng định "vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là hành động khiêu khích", trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong lấy làm tiếc về hành động của Bình Nhưỡng vốn có thể dẫn tới căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

 

Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết sẽ có các hành động mang tính quyết định đối với Triều Tiên, trong đó có việc yêu cầu HĐBA đưa ra phản ứng chính thức về vấn đề này. Trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng ngoại giao hai nước, hai bên nhất trí cho rằng vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên là "hành động khiêu khích", gây phương hại hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á cũng như quốc tế.

 

 

TTXVN/Tin tức