07:13 14/07/2014

Triều Tiên bắn 100 loạt đạn pháo ra biển

Triều Tiên đã bắn hàng loạt đạn pháo vào một khu vực ở vùng biển phía Đông nước này, nằm ngay phía Bắc ranh giới quân sự với Hàn Quốc.

Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 14/7, Triều Tiên đã bắn hàng loạt đạn pháo vào một khu vực ở vùng biển phía Đông nước này, nằm ngay phía Bắc ranh giới quân sự giữa hai miền.

Triều Tiên diễn tập bắn tên lửa chiến thuật ngày 10/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo quan chức trên, Triều Tiên bắt đầu bắn đạn pháo từ 11h53 sáng 14/7 (theo giờ địa phương) vào vùng biển cách Khu Phi quân sự ở thị trấn biên giới Goseong của Hàn Quốc khoảng vài trăm mét về phía Bắc. Các đạn pháo đã rơi xuống nước cách Đường Ranh giới phía Bắc từ 1 đến 8 km.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin khoảng 100 loạt đạn pháo đã được Triều Tiên bắn ra, song quan chức trên cho biết số đạn pháo chưa được xác nhận. Ngoài ra, đạn pháo được cho là bắn từ bệ phóng tên lửa hàng loạt 122-caliber, nằm trong cuộc diễn tập bắn tên lửa chiến thuật của Bình Nhưỡng.

Đây là lần thứ 15 Triều Tiên phóng tên lửa hoặc bắn đạn pháo trong năm 2014, cũng là lần thứ 5 chỉ trong chưa đầy 3 tuần qua. Tổng cộng hơn 90 tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như đạn pháo đã được bắn đi kể từ ngày 21/2. Mới đây nhất, rạng sáng 13/7, hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Bình Nhưỡng phóng từ khu vực Keasong đã bay 500km về phía Đông Bắc trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Vụ bắn đạn pháo trên diễn ra chỉ 2 ngày trước một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 6 ngày, có sự tham gia của tàu sân bay George Washington của Mỹ và các chiến hạm của Hàn Quốc tại vùng biển phía Nam và Tây Nam bán đảo Triều Tiên từ ngày 16-21/7. Tiếp đó, dự kiến trong hai ngày từ 21-22/7, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung có tên gọi "Các bài tập tìm kiếm và cứu nạn" (SAREX) tại vùng biển quốc tế ở phía Nam đảo Jeju, Hàn Quốc.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



TTXVN/Tin tức