11:18 25/11/2011

Triều cường lịch sử, Bạc Liêu căng mình gia cố đê bao

Triều cường lên từ 2,19-2,20m, mức cao nhất trong 20 năm qua, đồng thời kết hợp với gió mùa Đông Bắc có thể đưa nước mặn sâu vào nội địa, gây nguy hiểm cho hàng hóa dự trữ cho thị trường cuối năm.

Theo dự báo, từ ngày 26/11 đến đầu tháng 12/2011, là đợt triều cường dâng cao nhất trong năm và cũng là cao nhất trong vòng 20 năm gần đây. Vào đỉnh điểm, mực nước lên từ 2,19- 2,20m, vượt mức báo động III (báo động III là 2,00m). Đặc biệt, đợt triều cường này kết hợp với gió mùa Đông Bắc mạnh có thể gây xâm nhập mặn sâu vào nội địa, gây nguy hiểm trực tiếp đối với các công trình dân sinh ven sông, ven biển. Với thiên tai diễn biến bất thường gần đây, trong năm 2011, Bạc Liêu phải 3 lần ban hành quyết định công bố thiên tai “ngập lụt” trên diện rộng để bà con chủ động đối phó, nhưng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân ở tỉnh này.


Gia cố đê bao chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: Đất Việt


Đến thời điểm này, mọi công tác phòng chống, đối phó với đợt triều cường dâng cao nhất trong 20 năm qua tại tỉnh Bạc Liêu đã cơ bản hoàn tất. Bạc Liêu là một trong những tỉnh, thành nằm trong dự báo “báo động đỏ” chịu ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu toàn cầu. Do đó, công tác phòng chống thiên tai, nước biển dâng cao còn gặp nhiều khó khăn.

Để đối phó với đợt triều cường lần này, tỉnh Bạc Liêu đã nâng cấp, tu bổ 8 cống ngăn mặn nằm dọc Quốc lộ 1A nhằm đề phòng nước mặn tràn vào vùng ngọt chuyên lúa của tỉnh. Đầu tư xây mới đoạn đê dài hơn 600m đoạn kè cửa biển Nhà Mát và hàng loạt tuyến đường với hàng chục km đường được đắp đất, gia cố bao cát; hàng chục chợ, kho chứa hàng hóa được gia cố đê bao, tuyệt đối không để nước mặn tràn vào làm hư hỏng hàng hóa dự trữ phục vụ thị trường cuối năm, Tết Nguyên đán 2012. Cùng với đó, thành phố Bạc Liêu, thị trấn Gành Hào, Giá Rai, Hộ Phòng, khu du lịch cửa biển Nhà Mát, cửa biển Cái Cùng… cũng được nâng cấp, cơi nới chống ngập, nhất là tu bổ, sửa chữa hệ thống cống thoát nước, chống ngập úng nội ô thành phố, thị trấn, chợ....

Song song đó, tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân chủ động gia cố đê bao, nhà cửa, nhằm đảm bảo diện tích sản xuất, tài sản, cuộc sống sinh hoạt. Đặc biệt, lưu ý diện tích nuôi tôm, hoa màu, làm muối khu vực gần cửa biển. Đối với vùng ngọt phía Bắc quốc lộ 1A, không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng, nhất là 30 ngàn ha lúa trên đất nuôi tôm và hơn 10 ngàn ha lúa Đông Xuân xuống giống sớm.

Nhằm theo dõi và xử lý kịp thời nếu xảy ra tình huống bất thường do triều cường dâng cao, tối 25 rạng sáng 26/11, tỉnh Bạc Liêu cử cán bộ theo dõi 24/24 lúc triều cường lên; đồng thời chuẩn bị phương tiện, lực lượng tại chỗ, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng con người./.


Huỳnh Sử