05:14 12/05/2014

Triệt phá trường gà, bắt giữ 23 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu vực hồ câu cá Bi Bon, tổ 5, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Chiều 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu vực hồ câu cá Bi Bon, tổ 5, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa.

 

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 23 đối tượng đang tham gia sát phạt, cá cược bằng hình thức đá gà; tang vật thu giữ gồm: 5 con gà đá, 26 xe máy, 20 điện thoại di động, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Theo cơ quan điều tra, chủ trường gà là của ông Trần Văn Chính (sinh năm1966), trú tổ 5, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, cũng là chủ hồ câu cá Bi Bon. Ban đầu Trần Văn Chính khai với cơ quan điều tra, từ đầu tháng 3/2014, bắt đầu đầu tư xây một trường gà kiên cố nằm ngay trong quán, cùng với dịch vụ hồ câu cá nhằm thu hút khách đến quán giải trí, mua vui. Tại đây mỗi cặp gà đá trước khi tham gia phải nộp lệ phí cho chủ hồ câu từ 200.000 đến 250.000 đồng. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 25 đến 30 người trong ngoài tỉnh tham gia cá cược đá gà, với số tiền ăn thua lớn. Số tiền đá gà có thời điểm lên đến hàng trăm triệu đồng.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

 

K’Gửih