06:09 26/06/2012

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội phối hợp cùng C.A phường Tân Phong, quận 7 bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Lucky tại số 446-448 đường Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Toàn 1 đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Ngày 25/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45B, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Lucky tại số 446-448 đường Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ Toàn 1 (phường Tân Phong, quận 7) đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh khu vực Tây Nam bộ.


Các đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Lùng (còn gọi là Tèo cùi, sinh năm 1975), Nguyễn Tú Trinh (sinh năm 1978, vợ của Lùng), Lê Anh Tuấn (còn gọi là Mỹ Em, sinh năm 1989), cùng ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian qua, do bị lực lượng công an các tỉnh khu vực Tây Nam bộ truy quét ráo riết nên Lùng và đồng bọn đã lên Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động. Theo điều tra ban đầu, Lùng là nghi can cầm đầu nhiều đường dây cá độ bóng đá ở các tỉnh miền Tây, đặt tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng Tuấn Anh được giao thiết lập các đại lý thứ cấp. Việc quản lý thu chi do Nguyễn Tú Trinh đảm nhận.


Thời điểm bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ 1 xe ô tô hạng sang Audi và nhiều vật chứng.

 

Hoàng Anh Tuấn