01:19 03/01/2015

Triệt phá điểm trung chuyển thuốc lá lậu tại Củ Chi

Lực lượng công an đã thu giữ hơn 62.000 bao thuốc lá ngoại nhập cùng phương tiện để di chuyển hàng tại các tụ điểm chứa, trung chuyển thuốc lá lậu tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, Công an huyện Củ Chi tổ chức vây bắt đồng loạt các tụ điểm chứa, trung chuyển thuốc lá lậu tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Ảnh minh họa - TTXVN


Lực lượng công an bắt giữ một đầu nậu thuốc lá lậu lớn tại khu vực là Nguyễn Văn Nê, 52 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh. Khám xét nhà đối tượng Nê, cơ quan chức năng tìm thấy gần 28.000 bao thuốc lá lậu.

Ngoài ra, lực lượng công an còn bắt quả tang các đối tượng Biện Ngọc Phúc (26 tuổi, quê Tây Ninh), Nguyễn Chí Tâm, (33 tuổi, ngụ Long An) đang vận chuyển thuốc lá lậu, các đối tượng Trần Thanh Thúy, Nguyễn Quang Hào đang đóng gói thuốc lá lậu vào bao tải. Tổng cộng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 62.000 bao thuốc lá ngoại nhập các loại cùng phương tiện để di chuyển hàng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thuốc lá lậu này được vận chuyển từ Campuchia qua Tây Ninh, đưa về tập kết rồi mang đi phân phối, tiêu thụ ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo một cán bộ công an cho biết, khu vực xã Phước Thạnh (Củ Chi) là nơi các đối tượng chọn làm điểm tập kết, trung chuyển thuốc lá lậu do có địa bàn khá rộng, hiểm trở, nhiều cây xanh che phủ, nhiều đường nhỏ thông nhau.

Hiện lực lượng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng liên quan.


Thành Chung (TTXVN)