06:08 04/06/2012

Triệt phá băng trộm đường sông liên tỉnh

Tính đến ngày 3/6, công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt tạm giam 15 đối tượng có liên quan về hành vi “trộm cắp tài sản” và “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” trong băng trộm đường sông liên tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Đại tá Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến ngày 3/6, đơn vị đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 15 đối tượng có liên quan về hành vi “trộm cắp tài sản” và “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” trong băng trộm đường sông liên tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

 

15 đối tượng bị bắt gồm: Hồng Văn Đương, 36 tuổi, được xác định là đối tượng cầm đầu băng trộm; Hồ Văn Lăng, 45 tuổi; Hồ Hoàng Út, 29 tuổi, em ruột Lăng; Tô Thành Khẩn, 29 tuổi; Thái Văn Hậu, 20 tuổi; Lâm Văn Hiền, 33 tuổi; Nguyễn Văn Tài, 45 tuổi; Ngô Hoàng Thắng, 52 tuổi; Tô Văn Hải, 31 tuổi; Hồ Văn Đô, 45 tuổi; Trương Văn Hậu, 26 tuổi; Trương Minh Xuyên, 28 tuổi; Bùi Duy Linh, 30 tuổi, cùng ngụ các huyện Đầm Dơi, Thời Bình, Năm Căn và thành phố Cà Mau); Hồ Văn Công, 30 tuổi và Nguyễn Văn Hướng, 36 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

 

Hồng Văn Đương, đối tượng cầm đầu băng trộm. Ảnh: thanhnnien.com.vn

 

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2011, người dân trên địa bàn 2 huyện Đông Hải và Giá Rai (Bạc Liêu) liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng trộm cấp rất tinh vi, họ thường lợi dụng đêm khuya, trời mưa lớn rồi dùng phương tiện vỏ máy có công suất lớn đột nhập lấy trộm hàng chục miệng đáy đang đặt dưới sông, vỏ máy đang đậu trước nhà… của người dân sinh sống dọc theo các tuyến sông, ven biển giáp ranh tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, sau khi lấy trộm được tài sản các đối tượng còn ngang nhiên liên hệ trực tiếp đến các gia đình bị hại buộc đem tiền đến chuộc tài sản bị mất. Nhiều hộ dân càng hoang mang lo sợ băng trộm trả thù hoặc tiếp tục bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị. Với quyết tâm triệt phá băng trộm, cuối năm 2011, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định thành lập Ban chuyên án có bí số 112-TS, do đại tá Nguyễn Thanh Đoàn làm trưởng ban. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ giữa tháng 2/2012 đến nay Ban chuyên án đã triệt phá toàn bộ băng trộm, lần lượt bắt tạm giam 15 bị can nêu trên.

 

Qua lời khai ban đầu của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã làm rõ hơn 30 vụ mất trộm tài sản, tổng trị giá trên 450 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ nhiều tang vật có liên quan vụ án như gồm: 16 miệng đáy sông, 1 vỏ máy xe, 2 vỏ bê ka, 2 máy Honda, 6 lú, 5 điện thoại di động, 1 kìm cộng lực… Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Huỳnh Sử