10:16 15/10/2012

Triệt phá băng cướp táo tợn

Với cách thức hành động táo tợn, manh động trong một thời gian dài trước khi sa lưới, nhóm chuyên cướp xe máy trong đêm khuya này đã gieo bao nỗi kinh hoàng cho người dân đi đường ở các quận huyện ngoại thành TP.HCM.

Với cách thức hành động táo tợn, manh động trong một thời gian dài trước khi sa lưới, nhóm chuyên cướp xe máy trong đêm khuya này đã gieo bao nỗi kinh hoàng cho người dân đi đường ở các quận huyện ngoại thành TP.HCM.


Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận 7, TP.HCM cho biết, đã triệt phá 1 băng cướp cực kỳ táo tợn, chuyên dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường lúc đêm khuya để cướp xe máy.


6 đối tượng trong băng cướp đã bị công an quận 7 bắt giữ để điều tra về hàng loạt hành vi như: “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, bao gồm: Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988, trú tại quận Phú Nhuận), Cô Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hiếu (cùng SN 1988, đều trú quận 7), Lê Nguyễn Minh Hải (SN 1985, trú quận 1), Chung Thanh Toàn (SN 1994, trú quận 4) và Nguyễn Quang Thái (SN 1989, trú huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).


Hoàng “thư sinh” (tức Nguyễn Thủy Hoàng) – kẻ cầm đầu băng cướp táo tợn chuyên dùng bình xịt hơi cay để gây án.


Thiếu tá Phạm Văn Giao – Đội phó Đội hình sự, công an quận 7, TP.HCM cho biết, trong thời gian giữa tháng 8 đến giữa tháng 9/2012 trên địa bàn quận đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ cướp xe máy táo tợn, thủ đoạn của băng cướp là dùng bình xịt hơi cay, dao nhọn,… tấn công người đi đường rồi cướp xe máy, tài sản tẩu thoát.


Vụ cướp mới đây là lúc 1h sáng 12/9, khi đang trên đường đi ngang qua một khu vực vắng vẻ ở phường Tân Phú, quận 7, chị V.T.N.H (trú quận 7) bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy ép xe chị H vào lề đường. Theo chị H trình báo có 3 nam, 1 nữ dùng bình xịt hơi cay tấn công làm chị này choáng váng ngã xuống đường.


Chúng lập tức cướp chiếc xe Air Blade của chị H tẩu thoát. Trước đó, vào khoảng 32h đêm ngày 6/9 chị T.T.H.D (trú quận 7) cũng bị nhóm đối tượng cướp xịt hơi cay vào mặt, cướp xe khi chị đi về và đang mở cửa nhà ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7.


Nhận thấy đây là 1 băng nhóm nguy hiểm nên đích thân đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn (Trưởng Công an quận7, TP.HCM) trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Bước đầu cơ quan công an gặp nhiều khó khăn trong việc xác định những manh mối trong các vụ cướp do người dân trình báo vì đa số các trường hợp các nạn nhân đều bị bọn chúng dùng bình xịt hơi cay làm tối tăm mặt mày, không kịp nhận dạng hung thủ.


Manh mối quan trọng duy nhất mà nhiều người dân cung cấp chính là tên cầm đầu có một hình xăm hoa văn trên mu bàn tay trái và thường đi trên 1 chiếc xe suzuki sport, đầu đội nón bảo hiểm của ngành công an. Qua truy xét các băng nhóm và đối tượng cộm cán trên địa bàn quận 7, các quận lân cận thì cơ quan công an đưa vào tầm ngắm băng nhóm có hang ổ ở huyện Nhà Bè, do Nguyễn Thủy Hoàng (tự Hoàng “thư sinh”) cầm đầu.


Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an.


Sau nhiều ngày theo dõi, 19h đêm ngày 8/10 các trinh sát mai phục và ập vào 1 quán bi-a trên đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè bắt giữ Hoàng cùng 4 đối tượng đi cùng. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác và với những bằng chứng cụ thể, trinh sát công an quận 7 đã buộc Hoàng phải thừa nhận tội lỗi. Hoàng chính là kẻ có hình xăm hoa văn trên mu bàn tay trái.


Được biết tại thời điểm bị bắt, Hoàng “thư sinh” đang trốn lệnh truy nã của công an quận Tân Bình về hành vi “cướp tài sản”; trước đó hắn có thời gian thụ án tù 4 năm về tội “cướp giật tài sản”. Trong khi trốn nã, Hoàng cấu kết cùng Cô Khương Duy và các đàn em của Duy tạo thành một băng cướp nguy hiểm.


Với thủ đoạn ra tay tàn bạo trên, sau khi cướp được xe máy thì Hoàng và Duy bán lại cho Nguyễn Quang Thái để lấy tiền ăn chơi trác táng. Trong các đồng bọn đắc lực còn có đối tương tên Thảo (hiện đã bỏ trốn). Thảo chung sống như vợ chồng và có 1 con chung hơn 1 tuổi với Hoàng “thư sinh”, và Thảo cũng hay theo chân "chồng" đi cướp.


Trong một thời gian ngắn nhưng nhóm này đã thực hiện trót lọt 28 vụ, trong đó đa số là cướp, chỉ số ít là trộm. Ngay sau khi nhóm này sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi 13 xe gắn máy các loại, xác định được người bị hại trong 23 vụ.


Công an quận 7 kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú. Ai là nạn nhân của băng cướp trên sớm đến công an quận 7, TP.HCM khai báo để phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án.



Theo Anninhthudo.vn