09:13 04/09/2012

Triển lãm ảnh về Việt Nam tại Argentina mừng Quốc khánh

Chào mừng 67 năm Quốc khánh 2/9, ngày 3/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán nước ta và Nhà văn hóa quốc gia Argentina tổ chức khai trương triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam - Đất nước, Con người” tại thủ đô Buenos Aires.

Chào mừng 67 năm Quốc khánh 2/9, ngày 3/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán nước ta và Nhà văn hóa quốc gia Argentina tổ chức khai trương triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam - Đất nước, Con người” tại thủ đô Buenos Aires.


Tham dự lễ có Thứ trưởng ngoại giao Eduardo Zuaín, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Julia Argentina Perié, Chủ tịch Viện văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa Schmidt, Giám đốc Nhà văn hóa quốc gia Argentina Liliana Piñeiro, nhiều vị đại sứ trong Đoàn ngoại giao, cùng đông đảo bạn bè của Việt Nam.

 

Đại sứ Nguyễn Văn Đào phát biểu tại lễ khai mạc.  Ảnh: Việt Hùng

              

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta, do ông Phạm Văn Thủy, Giám đốc Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, dẫn đầu, cũng tham dự.

              

Triển lãm trưng bày 80 bức ảnh giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu về Việt Nam- một đất nước thanh bình với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và những con người cần cù, nhân hậu, yêu chuộng hoà bình, với nền văn hoá phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.

 

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Argentina Julia Perié chụp kỷ niệm tại triển lãm. Ảnh: Việt Hùng

              

Phát biểu khai mạc, bà Mónica Guariglio, Vụ trưởng Vụ chính sách văn hóa và hợp tác quốc tế Bộ văn hóa Argentina, ca ngợi cuộc đấu tranh gian khổ, bền bỉ và anh hùng vì độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam, trong đó nêu bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc cho phép nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại.

              

Sau khi bày tỏ niềm tự hào của Nhà văn hóa quốc gia Argentina được đồng tổ chức triển lãm trong dịp lễ độc lập của nhân dân Việt Nam, bà khẳng định những hình ảnh giới thiệu về Hồ Chí Minh, về đất nước và con người Việt Nam được trưng bày tại triển lãm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

              

Về phần mình, Đại sứ nước ta Nguyễn Văn Đào nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời nêu bật công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ từng được Tổ chức  giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

              

Đại sứ khẳng định với tinh thần của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thực hiện di chúc của Người, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước, và thu được những thành tựu toàn diện trong công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

              

Cũng tại triển lãm, Đại sứ quán nước ta tổ chức chiếu phim giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Bác.

              

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Quốc khánh, ngày 30/8, Đại sứ quán nước ta phối hợp với chính quyền thủ đô Buenos Aires tổ chức khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Việt Nam, và ngày 29/8, Trung tâm Việt Nam-Argentina đã ra mắt tại thủ đô Buenos Aires nhằm quảng bá văn hóa Việt tại quốc gia Nam Mỹ này.

 

 

 

Quang Sơn-Việt Hùng