01:17 11/01/2014

Tri ân các nhà tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt, tri ân các nhà tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt, tri ân các nhà tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của các nhà tài trợ đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã tin tưởng, đồng hành cùng Quỹ trong thời gian qua. Hoạt động từ thiện của các nhà tài trợ đã góp phần chia sẻ với ngân sách nhà nước, làm vơi bớt khó khăn, vất vả của nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa, mang niềm vui đến với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.   

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Năm 2013, kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp nhưng Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất, kinh doanh, đóng góp với xã hội thông qua các Quỹ, Hội.  

Cho rằng buổi gặp gỡ, tri ân các nhà tài trợ là dịp để kiểm điểm, tổng kết lại hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong năm qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị một số tổ chức, đơn vị đã đăng ký tài trợ với Quỹ năm 2013 sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm chỉ đạo, điều hành Quỹ tốt hơn nữa. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam liên hệ trực tiếp với Quỹ ở các địa phương, đảm bảo hỗ trợ minh bạch, công khai, trung thực và là địa chỉ tin cậy để các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành thời gian tới.    

Năm 2014, dự báo đất nước còn nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các nhà tài trợ quan tâm hơn nữa tới hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ, tạo nguồn lực để Quỹ triển khai các hoạt động: phẫu thuật tim bẩm sinh, xây nhà nội trú cho trẻ em miền núi, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo…  

Vận động nguồn lực được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Năm 2013, công tác vận động nguồn lực của Quỹ đã đạt kết quả cao, vượt kế hoạch đề ra. Tổng nguồn tiền và hiện vật tài trợ đạt gần 63 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Khiếu Tư