01:07 24/01/2012

Trên 1.000 lượt du khách "xông đất" Lào Cai

Từ sáng sớm đến 19h ngày 23/1 (tức ngày mùng một Tết) đã có trên 1.000 lượt khách thuộc các công ty lữ hành qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vào Việt Nam với hành trình đi sâu vào nội địa thăm các danh thắng vịnh Hạ Long, các điểm du lịch nổi tiếng phía Nam.

Từ sáng sớm đến 19h ngày 23/1 (tức ngày mùng một Tết) đã có trên 1.000 lượt khách thuộc các công ty lữ hành qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vào Việt Nam với hành trình đi sâu vào nội địa thăm các danh thắng vịnh Hạ Long, các điểm du lịch nổi tiếng phía Nam.

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai, đây là tín hiệu lạc quan để Lào Cai đón 1 triệu lượt khách trong năm 2012. Năm 2011, tổng lượng khách du lịch tới Lào Cai đạt khoảng trên 900.000 lượt người, doanh thu 1.000 tỷ đồng.

Sapa (Lào Cai) là điểm đến ưa thích của nhiều du khách. Ảnh: Bùi Thanh Hải - TTXVN


Cũng trong ngày mùng một Tết, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đón chuyến hàng đầu tiên gồm 5 xe ô tô chở 256 tấn phân đạm, trị giá 384 nghìn nhân dân tệ (tương đương 1,2 tỷ đồng). Số hàng trên do Công ty TNHH Hoa Phong nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là đơn vị chuyên nhập khẩu phân bón tại cửa khẩu Lào Cai.

Năm 2011, Công ty Hoa Phong đã nhập khẩu 350 nghìn tấn phân bón các loại đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước; nộp ngân sách Nhà nước trên 150 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã thực hiện thủ tục thông quan điện tử nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Lục Văn Toán