10:06 28/10/2011

Trẻ tử vong do tai nạn thương tích cao nhất ở tỉnh nghèo

Thông tin tại hội thảo “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Thực trạng, thách thức và giải pháp” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức hôm qua (27/10) tại Hải Phòng...

Thông tin tại hội thảo “Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Thực trạng, thách thức và giải pháp” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức hôm qua (27/10) tại Hải Phòng cho thấy, tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn thương tích hiện nay vẫn rơi nhiều vào những tỉnh nghèo.

Theo Báo cáo giám sát mới nhất của Bộ Y tế về tình hình tai nạn thương tích ở trẻ trong năm 2011, Đắk Nông, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang… là những tỉnh đứng đầu cả nước về tỷ suất trẻ tử vong do tai nạn thương tích. Trong khi tỷ suất này của toàn quốc là 25,87/100.000 trẻ em và vị thành niên thì ở Đắk Nông là 116,83, Lai Châu là 84,24, Điện Biên là 68,23, Bắc Kạn là 67,41…

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH), một nghiên cứu về tai nạn thương tích không chủ ý tại các vùng nông thôn Việt Nam tiến hành đối với 24.776 người dân cho thấy, nghèo đói có liên quan tới tỷ lệ trẻ bị tai nạn thương tích. Trẻ em nghèo thường không nhận được sự chăm sóc và giám sát đúng cách của người lớn nên có nguy cơ cao hơn. Trẻ em nghèo thường sống trong các môi trường không an toàn, phải bươn chải kiếm sống với nhiều nguy cơ tai nạn thương tích và không được phòng tránh.

Mạnh Minh