10:08 05/10/2012

Trẻ bị viêm khớp có thể dẫn đến tàn phế

Theo TS. Lê Minh Hương, khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ em 3-7 tuổi sau một ngày chạy nhảy, vận động nhiều hoặc có xô ngã thường kêu đau khớp, nhức chân.

Theo TS. Lê Minh Hương, khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ em 3-7 tuổi sau một ngày chạy nhảy, vận động nhiều hoặc có xô ngã thường kêu đau khớp, nhức chân. Nếu trẻ bị đau do vận động nhiều hoặc do tiếp xúc, va chạm với các vật cứng thì không có vấn đề gì đáng lo ngại.


Tuy nhiên gần đây, số trẻ nhập viện vì viêm khớp có xu hướng gia tăng. Khoa Dị ứng - Miễn dịch - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương hàng ngày tiếp nhận khám và điều trị các bệnh cơ xương khớp rất đa dạng ở trẻ em do nhiều nguyên nhân khác nhau: từ đau mỏi xương khớp tuổi đang lớn, viêm khớp cấp tính do vi khuẩn, do lao, viêm sau chấn thương… cho đến những bệnh khớp mãn tính do nguyên nhân rối loạn miễn dịch.


Bệnh viêm khớp dạng thấp ở thanh thiếu niên rất nguy hiểm cho trẻ, nếu phát hiện quá muộn, gây tổn thương khớp nghiêm trọng sẽ dẫn đến tàn phế. Vì vậy, khi thấy có những biểu hiện bất thường về khớp như sưng, đỏ, nóng, đau phải đưa trẻ đến khám ở các chuyên gia khớp.


Viêm khớp mãn tính ở trẻ em nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ có thể bảo tồn được các khớp và hạn chế đến mức tối đa sự biến dạng khớp gây tàn phế. Tuy nhiên, sau khi điều trị ổn định, trẻ vẫn cần được khám khớp và theo dõi định kì theo chuyên khoa để tránh trường hợp bị lại.

 

MBT