05:16 22/05/2014

Trao tặng xuồng CQ cho quân dân đảo Trường Sa

Tại Quân chủng Hải Quân, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Công ty CP thực phẩm gia đình ANCO trao tặng xuồng CQ trị giá ba tỷ đồng cho quân dân quần đảo Trường Sa.

Ngày 22/5/2014, tại Quân chủng Hải Quân, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Công ty CP thực phẩm gia đình ANCO trao tặng xuồng CQ trị giá ba tỷ đồng cho quân dân quần đảo Trường Sa. Hoạt động thiết thực này, chia sẻ và động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang vượt qua mọi khó khăn gian khổ trụ vững đầu sóng, ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
 
Ngay từ sáng sớm, đoàn cán bộ, nhân viên của Bộ GD & ĐT, Công ty CP thực phẩm gia đình ANCO do Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ DGQP – Bộ GD & ĐT dẫn đầu đã rời thủ đô đến với đất cảng hoa phượng đỏ Hải Phòng. Cán bộ và chiến sỹ Quân chủng Hải Quân ăn mặc trang nghiêm, niềm nở đón khách. 

Tại lễ trao tặng, Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật phấn khởi ghi nhận: “Công ty CP thực phẩm gia đình ANCO phối hợp với Bộ GD & ĐT trao tặng xuồng CQ vào dịp này đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm chính trị đối với chủ quyền biển đảo, cũng như tinh thần yêu nước của cả dân tộc, chung y chí và đồng hành cùng các lực lượng. Đó là sức mạnh của toàn dân tộc, tinh thần truyền thống yêu nước quật cường của dân tộc Việt Nam.

Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm gia đình ANCO trao tượng trưng xuồng CQ trị giá 3 tỷ đồng cho quân dân đảo Trường Sa thân yêu.


Khẳng định với các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và bà con ngư dân là đất nước, nhân dân luôn hỗ trợ, luôn đồng hành để tạo lên sức mạnh của toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tấm lòng vàng của quý Công ty ANCO cho quan dân trên đảo Trường sa nhằm tăng thêm các trang bị, phương tiện làm nhiệm vụ tuần tra, cứu hộ, xây dựng và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”.

Ông Hứa Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm gia đình ANCO – Nhãn hàng xúc xích dinh dưỡng Xuxifarm cho biết: “Trong những ngày qua, việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam cùng với sự hộ tống của tàu chiến và máy bay quân sự, khiến tình hình biển đông hết sức căng thẳng, phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh dân tộc. Hàng triệu triệu trái tim người con đất việt đang hướng về biển đảo và những người lính đang bám trụ.

Chuẩn Đô đốc, thiếu tướng Đinh Gia Thật trao ảnh Bác Hồ mặc trang phục hải quân là biểu tượng cao quý của lực lượng Hải quân Việt Nam cho đại diện Bộ GD & ĐT.


Trong bối cảnh đó, Công ty ANCO thông qua Bộ GD&ĐT sáng kiến tặng xuồng CQ cho lực lượng hải quân Việt Nam mang ý nghĩa biểu trưng khích lệ to lớn đối với những người lính hải quân quả cảm, ngày đêm bám biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng”. Công ty CP ANCO hoạt động kinh doanh lĩnh vực thực phẩm, luôn hướng tới công tác từ thiện, hỗ trợ vùng khó, trẻ em nghèo, mồ côi, gia đình khó khăn. Mỗi năm, Công ty ANCO thực hiện công tác tình nguyện, hỗ trợ khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Xuồng CQ có chiều dài 7m, chiều rộng nhất hơn 2m, vở được chế tạo bằng chất liệu nhựa compodic siêu bền, ưu điểm nhẹ và xuồng bị lật có thể lật lại tiếp tục vận hành. Đặc biệt, ở đảo hệ thống san hô rất nhiều, nếu thiết kế chất liệu sắt hoặc nhôm thì sẽ bị cọ sát méo, móp, độ bền không cao. Trước một ngày, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng tới Quân chủng Hải Quân trao xuồng CQ1 trị giá 3,5 tỷ đồng cho quân dân Trường Sa.    


Bài và ảnh: Trọng Đức – Việt Hoàng