12:09 28/12/2011

Trao giải thưởng Sách Việt Nam 2011

Ngày 27/12/2011 tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã chính thức công bố và trao Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 7 - năm 2011. 35 NXB với 354 cuốn sách đã đăng ký tham gia dự thi giải thưởng sách năm nay.

Ngày 27/12/2011 tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã chính thức công bố và trao Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 7 - năm 2011. 35 NXB với 354 cuốn sách đã đăng ký tham gia dự thi giải thưởng sách năm nay.

Ở thể loại Sách hay, Hội đồng chung khảo đã trao 3 giải vàng cho những cuốn sách: “Huỳnh Thúc Kháng - Tuyển tập” do 2 tác giả Chương Thâu, Phạm Ngô Minh sưu tầm; “Việt Nam đất nước con người” do Lê Thông chủ biên và cuốn “Thực hành cấp cứu nhi khoa” của 2 GS.TS Nguyễn Công Khánh, GS.TSKH Lê Nam Trà. Ngoài ra, Hội đồng chung khảo cũng đã trao 16 giải bạc và 19 giải đồng cùng 9 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Ở hạng mục Sách đẹp, Hội đồng chung khảo đã trao 4 giải vàng cho các tác phẩm gồm: “Tuyển tập thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu”, “Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập địa chí” (3 tập) của nhóm tác giả NXB Hà Nội; “Lá cờ thêu 6 chữ vàng” của Nguyễn Huy Tưởng (NXB Kim Đồng) và “Đại Việt sử ký toàn thư” của NXB Khoa học xã hội và Đông Á. Ngoài ra, Hội đồng cũng trao 7 giải bạc, 10 giải đồng và 15 giải khuyến khích, cùng 3 giải bìa đẹp cho 3 cuốn sách: “Tuyển tập thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu”, “Tuyển tập Địa chỉ Hà Nội” và “Đồng giao cho em”. BTC cũng trao 1 giải đặc biệt cho cuốn sách “Chiếu dời đô” của tác giả Thanh Đàm (NXB Giáo dục Việt Nam).

Phương Lan