12:00 06/12/2012

Trao giải sáng tác tranh về dân số và kịch bản phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 5/12, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về các vấn đề mới trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Cuộc thi sáng tác kịch bản về đề tài phòng, chống HIV/AIDS.

Ngày 5/12, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về các vấn đề mới trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Cuộc thi sáng tác kịch bản về đề tài phòng, chống HIV/AIDS.


Được phát động từ tháng 7/2012, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động về các vấn đề mới trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi của nhiều họa sỹ chuyên và không chuyên nghiệp trong cả nước. Kết quả, Giải A trị giá 10 triệu đồng thuộc về tác giả Trương Tùng Quang (Hà Nội). Ngoài ra, còn có 5 giải B, 8 giải C và 18 giải khuyến khích.


Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức cũng trao 17 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi sáng tác kịch bản về đề tài phòng, chống HIV/AIDS. Giải A thuộc về kịch bản “Toàn đàn ông” của tác giả Trần Kim Khôi; 3 giải B thuộc về kịch bản “Thắp sáng niềm tin” của Lương Thị Hoàng Ly, “Trong lòng mẹ” của Nguyễn Đức Nguyên và “Cần lắm tình thương” của Trần Thị Kim Hằng... Ban Giám khảo cũng trao 5 giải C và giải 8 khuyến khích cho các tác phẩm phản ánh những đề tài mới lạ trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

 

Phương Liên