12:01 28/12/2012

Trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Vì một Việt Nam không còn bệnh lao”

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Vì một Việt Nam không còn bệnh lao”.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Vì một Việt Nam không còn bệnh lao”.

 

Cuộc thi được phát động với mục đích tuyên truyền đến người dân các thông tin về bệnh lao và huy động quần chúng tham gia vào các hoạt động chống lao tại Việt Nam, góp phần giảm kỳ thị thông qua phổ biến các thông điệp về bệnh lao và đời sống hóa các vấn đề liên quan đến bệnh lao cho toàn dân bằng các kênh truyền thông đại chúng.


Sau gần 2 tháng phát động (từ 11/10 - 5/12/2012), Ban tổ chức (BTC) đã nhận được 296 tác phẩm của 132 tác giả trên khắp mọi miền đất nước gửi về tham dự. BTC đã chọn ra 25 tác phẩm để trao thưởng. Trong đó, 1 giải A (trị giá 15 triệu đồng) được trao cho tác phẩm “Lao phổi 20’ có một người chết vì bệnh lao” của tác giả Trương Quang Tùng, Hà Nội. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải B (mỗi giải trị giá 7 triệu đồng), 6 giải C (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) và 15 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng) cho các tác phẩm tranh cổ động có chất lượng cao.


Theo đánh giá của BTC, các tác phẩm tham dự cuộc thi lần này đã có sự tìm hiểu tương đối sâu về bệnh lao, do vậy các tác phẩm đều thể hiện tốt chủ đề của cuộc thi, đồng thời có rất nhiều ý tưởng mới được các tác giả thể hiện trên các tác phẩm tham dự cuộc thi lần này.

 
Phương Hà