06:14 24/06/2011

Trao đổi thương mại Campuchia-Việt Nam tăng mạnh

Phòng Thương mại Việt Nam tại Campuchia cho biết, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia trong năm tháng đầu năm 2011 tăng 41%, từ 718 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, lên 1,015 tỷ USD.

 Phòng Thương mại Việt Nam tại Campuchia cho biết, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia trong năm tháng đầu năm 2011 tăng 41%, từ 718 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, lên 1,015 tỷ USD.

Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia tăng 139% trong 5 tháng đầu năm nay, lên 891 triệu USD. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam trong thời gian này chỉ đạt 124 triệu USD, so với mức 120 triệu USD của cùng kỳ năm 2010.

Ông Trần Tú, cán bộ Phòng Thương mại Việt Nam tại Campuchia, cho rằng xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia tăng mạnh là do đầu tư của Việt Nam vào thị trường Campuchia tăng cao, với khoảng 330 công ty Việt Nam đang hoạt động ở nước này, chủ yếu trên các lĩnh vực cao su, chế biến nông sản và hoạt động y tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng làm khá tốt công tác xúc tiến thương mại tại Campuchia. Trong khi đó, ông Kong Phutheara, Giám đốc Cục Thống kê thuộc Bộ Thương mại Campuchia, nhận xét rằng xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam tăng không đáng kể, do ở Việt Nam trong thời gian gần đây lạm phát leo thang, ảnh hưởng đến sản xuất và nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Prasith nhấn mạnh đà tăng trưởng thương mại song phương hiện nay phù hợp với mục tiêu của chính phủ hai nước nhằm thúc đẩy thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD trong 2011. Trả lời phỏng vấn nhật báo "Bưu điện Phnôm Pênh" ngày 23/6, ông Prasith cho rằng đây là sự cố gắng cần ghi nhận và hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi thương mại ở biên giới dễ dàng hơn, hàng hóa trao đổi giữa hai nước sẽ tăng lên.

Trần Chí Hùng (p/v TTXVN tại Phnôm Pênh)