07:22 07/07/2016

Trải nghiệm “Tháng tiếng vọng Tây Bắc” tại Hà Nội

Từ ngày 1-31/7/2016, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động trong văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Tháng tiếng vọng Tây Bắc”.

Khoảng 30 nghệ nhân của các dân tộc: Tày (Thái Nguyên), Thái (Nghệ An), Mường (Hòa Bình), Khơ Mú (Điện Biên), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng) tham gia tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, giao lưu hàng ngày tại Khu các làng dân tộc. 

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra trong "Tháng tiếng vọng Tây Bắc".

Trong đó, đồng bào các dân tộc sẽ tổ chức tái hiện cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tổ chức các chương trình dân ca, dân vũ,giao lưu với học sinh, sinh viên và du khách...Tổ chức thao tác, giới thiệu tri thức dân gian, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công truyền thống và giới thiệu sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc phục vụ các du khách. Bên cạnh đó, còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, đánh mảng, ném còn, đánh đu, đi cầu Kiều, đánh yến,...


Vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tại không gian làng dân tộc Tày, Mường,Thái, Khơ Mú, Khmer, Ê Đê, các nghệ nhân dân tộc sẽ tổ chức các tiết mục văn nghệ về các dân tộc anh em, ca ngợi quê hương, đất nước như múa rom vông, lâm lêu, xa ra van, múa xòe, nhảy sạp, diễn tấu cồng chiêng, hát ay ray, thổi đinh năm, hát ví...; các trò chơi dân gian như: đánh mảng, ném còn, đẩy gậy, đi cà kheo, nhảy bao bố, đánh quay, tu lu ...; trải nghiệm văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ớp đồ, rau đồ, cá nướng, gà nấu mọ, mật ong rừng, phấn hoa...


Đặc biệt, BTC còn thực hiện chương trình du lịch Homestay với tên gọi “Một ngày bản buôn” cho du khách trải nghiệm tại nhà Thái, Mường, Ê Đê và các không gian Khu các làng dân tộc. Tổ chức triển lãm trưng bày những hình ảnh về những cung đường Tây Bắc, những em bé Tây Bắc hồn nhiên trên chiếc xe đạp gỗ, con đường treo leo giữa vách núi, những cung đường ngắm lúa chín đẹp Tây Bắc khu vực thung lũng Mường Hoa, Tả Van, Cát Cát rất đẹp, đã lác đác có nhà gặt (Lào Cai), Mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì (ở Hà Giang), Mù Cang Chải (Yên Bái)…


Sự kiện nổi bật trong tháng “Tiếng vọng Tây Bắc” là hoạt động chuyên đề “Giới thiệu bộ sưu tập về các công cụ đánh bắt cá của đồng bào vùng Tây Bắc” tại đồi cò A1, khu làng I. Theo đó, ngoài việc giới thiệu các hoạt động đánh bắt cá của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc thông qua các dụng cụ như nơm, đơm, đó, giỏ, ống tre, lưới, chài... BTC còn tổ chức trình diễn, giới thiệu không gian trải nghiệm câu cá, đánh bắt cá với sự tham gia của các nghệ nhân từ ngày 29 - 31/7/2016, tại phần hồ nước phía trước đồi cò A1.

Phương Lan