03:11 08/03/2011

Trải nghiệm mới" ở Kinh đô cổ

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Thừa Thiên - Huế 2012 với chủ đề "Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới".

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Thừa Thiên - Huế 2012 với chủ đề "Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới".


Năm Du lịch quốc gia tại Thừa Thiên - Huế 2012 sẽ tập trung xây dựng một số sản phẩm du lịch có thương hiệu và quốc tế, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển các sản phẩm nhằm kết nối tuyến các kinh đô Việt Nam, kết nối các điểm đến trong nước và khu vực có lượng khách quốc tế lớn.

Tại Thừa Thiên - Huế, tỉnh tập trung vào một số chuyên đề du lịch như: "Về Huế - cùng khám phá và tận hưởng", "Tạo trải nghiệm văn hóa Huế cho riêng mình", "Huế - những khoảnh khắc thư thái và yên tĩnh", "Hành trình qua thời gian"...


Bên cạnh đó, tỉnh còn phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các tỉnh, thành phố trong nước và một số quốc gia trong khu vực xây dựng chương trình phát triển sản phẩm theo hướng thu hút nguồn khách đến Việt Nam về Thừa Thiên - Huế trên các tuyến Hà Nội - Huế, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh - Huế, đường bộ xuyên Á như "Một điểm đến 5 di sản thế giới", "Huế - với hành trình qua các kinh đô Việt", "Huế trên con đường xanh huyền thoại", "Huế trên con đường xuyên Á" "Đông Dương - 3 Cố đô - Một điểm đến", "Hà Nội - Sài Gòn - Một điểm đến", "Ngược dòng thời gian theo chân Bác Hồ"...

Quốc Việt