10:13 14/10/2014

TP.HCM: Một người chết cháy trong nhà

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/10 tại căn số nhà 37 đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh làm một người tử vong.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14/10 tại căn số nhà 37 đường Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, làm một người tử vong.

Hiện trường vụ hoả hoạn.


Thông tin ban đầu, nhiều người dân phát hiện khói, lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà trên, biết là bên trong có người, nhiều người đã gọi nhưng không thấy động tĩnh, một số người tiến hành phá cửa để xông vào cứu người. Tuy nhiên, căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy và sàn tầng lầu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa đã lan nhanh khiến người dân không thể tiếp cận được hiện trường.

Hiện trường vụ hoả hoạn.


Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy và hơn 40 chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lính cứu hoả tiếp cận hiện trường phát hiện anh Nguyễn Thanh Hoàng (37 tuổi) tử vong tại khu vực tầng lầu.

Hiện trường vụ hoả hoạn.


Hàng trăm người dân đứng theo dõi hiện trường vụ việc.


Tại hiện trường, căn nhà gồm 1 tầng trệt, 1 lầu rộng 80m2 bị cháy rụi cùng nhiều tài sản, ngôi nhà có nguy cơ đổ sập. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể anh Hoàng mới được đưa ra ngoài chuyển về Bệnh viện An Bình để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện. 

Xem video về vụ cháy:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Tin, ảnh, video: Lê Linh