Chủ động phòng chống tội phạm trong tình hình mới - Bài 1: Nâng cấp Công an xã

Năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn sau khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Công an Thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm phù hợp với tình hình mới.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Bộ Công an) sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh (tư liệu): TTXVN phát

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý tới công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ngay tại cơ sở, nhất là tại nhiều xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh và đặt ra nhiều thách thức trong quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự. Mới đây, Công an Thành phố đã triển khai Công an xã chính quy tại 58 xã và trao quyết định bố trí cán bộ giữ chức trưởng Công an chính quy.

Hiệu quả tích cực

Việc chính quy hóa lực lượng Công an xã là một chủ trương lớn của Bộ Công an, là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở nói riêng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, là yêu cầu khách quan, cấp bách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Thực tế cho thấy, tình hình hoạt động các loại tội phạm dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu, trốn tránh sự chú ý của lực lượng Công an. Ví dụ như xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn là một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, điển hình là nơi xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn.

Theo Trung tá Phạm Văn Mơ, Trưởng Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), nhờ đưa Công an chính quy về xã, số vụ phạm pháp hình sự trong những năm qua đã giảm liên tục. Cụ thể, năm 2019 xảy ra 29 vụ, năm 2020 xảy ra 23 vụ và năm 2021 vừa qua xảy ra 21 vụ. Hiện tại, Công an xã Bà Điểm có 32 Công an chính quy và 32 Công an bán chuyên trách. Thời gian tới, xã tiếp tục đề nghị huyện tăng cường, bố trí thêm Công an chính quy về để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong tình hình mới.

Còn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cũng là một địa bàn phức tạp với tổng số dân hơn 106.000 nhân khẩu, trong đó tạm trú hơn 88.000 người tạm trú. Lực lượng Công an xa có 37 Công an chính quy và 26 bán chính quy cũng gặp nhiều thách thức trong công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo bà Lê Thái Họa Mi, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), lực lượng Công an xã chính quy đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề về công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhằm hỗ trợ kịp thời lực lượng Công an, Thường trực Đảng ủy thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với Công an xã để nắm bắt các khó khăn, kịp thời giúp đỡ, động viên, chia sẻ.

Xã Bình Hưng cũng duy trì chế độ họp giao ban hằng tháng giữa Thường trực Đảng ủy, UBND xã với cấp ủy, ban chỉ huy Công an xã và lãnh đạo đoàn thể, bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, xã đã ban hành quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội với Chi bộ - Ban chỉ huy Công an trong công tác dân vận; có đánh giá kết quả thực hiện. Mục tiêu là phát huy vai trò của các chi bộ ấp, mặt trận – đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân động, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Xây dựng lực lượng công an xã chính quy

Từ ngày 1/12/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực. Trong đó có nội dung tăng thẩm quyền cho Công an xã trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm… Sự thay đổi này sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người dân, kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý tội phạm tại cơ sở. Trong đó, người dân tố giác tội phạm, tin báo tội phạm nhanh chóng; đồng thời đảm bảo việc phân loại tội phạm có cơ sở, hiệu quả ngay tại cơ sở, cũng như kịp thời xác minh nguồn tin tội phạm, thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu và giảm tải cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, góp phần phân loại hiệu quả tội phạm.

Để đáp ứng những yêu cầu mới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng Công an xã chính quy tại 58 xã thuộc các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh. Theo đó, Công an xã chính quy do trưởng Công an xã chỉ huy, có từ 2 đến 3 phó trưởng Công an xã và có bộ máy gồm các Tổ Tổng hợp, Tổ Cảnh sát khu vực, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm. Đến nay, Công an Thành phố đã điều động hơn 772 cán bộ Công an chính quy về công tác tại Công an các xã, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã. Trong đó tổ chức các lớp nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ hiện trường cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn để đáp ứng thêm nhiệm vụ mới.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an các xã cần tập trung thực bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tại địa bàn cơ sở, tham gia phòng, chống dịch COVID-19; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm tại địa bàn cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phức tạp của các loại tội phạm sau dịch COVID-19. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các xã phải thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, đảm bảo công dân sống trên địa bàn phải có trong cơ sở dữ liệu dân cư; duy trì bổ sung, cập nhật dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp với ngành y tế tăng cường “làm sạch” dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ у công tác quản lý xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Công an các huyện cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng Công an xã chính quy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thực sự trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát tình hình, đủ sức đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở... Phải làm sao để dân hài lòng khi đến thực hiện thủ tục hành chính và chủ động cung cấp cho lực lượng Công an các thông tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Ở các huyện cũng đang khẩn trương sắp xếp, tổ chức nhân sự và bộ máy Công an xã chính quy để sớm đi vào hoạt động ổn định. Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết, ngay sau khi có quyết định triển khai, tổ chức Công an xã chính quy từ cuối tháng 12/2021, Công an huyện Bình Chánh khẩn trương rà soát, thống kế số lượng và đề xuất phương án bố trí đối với cán bộ Công an xã bán chuyên trách có nguyện vọng tiếp tục công tác, tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Bên cạnh đó, Công an huyện đề xuất hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hiện tại đã xuống cấp, cũng như mua sắm thêm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã chính quy trong thời gian tới.

Bài 2: Tập trung đấu tranh tội phạm công nghệ cao 

Thành Chung (TTXVN)
An Giang điều động, bổ nhiệm Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã
An Giang điều động, bổ nhiệm Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã

Sáng 7/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định bố trí, điều động, bổ nhiệm 250 Công an chính quy đến nhận công tác tại Công an 116 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN