Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh mang Xuân đến với bà con huyện đảo Cần Giờ

Nhằm mang niềm vui và cái Tết trọn vẹn cho bà con giáp biên giới biển ở huyện đảo Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), trong hai ngày 12 và 13/1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Cần Giờ đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Chú thích ảnh
Đoàn lãnh đạo Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo huyện Cần Giờ và các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hay (ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).
Chú thích ảnh
Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Chương trình có sự phối hợp của Hội liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đảng uỷ khối các cơ quan trung ương tại TP Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình, Bộ đội Biên phòng cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành Thành phố và huyện Cần Giờ chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đây cũng là chương trình thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2024); qua đó góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội, củng cố, tạo niềm tin của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng Thành phố quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn lãnh đạo Biên phòng Thành phố cùng lãnh đạo huyện Cần Giờ dâng hoa, thắp nhang tại nghĩa trang Rừng Sác.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 456 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ đội Biên phòng Thành phố đỡ đầu trên địa bàn huyện Cần Giờ; đồng thời, trao tặng 155 đèn năng lượng mặt trời cho UBND huyện Cần Giờ và tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ người dân trên địa bàn huyện với tổng kinh phí quà tặng trị giá gần 500 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng đèn năng lượng mặt trời.
Chú thích ảnh
Khánh thành "Công trình thanh niên thắp sáng tuyến hẻm khu dân cư tại huyện Cần Giờ".

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính Ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố cho biết: "Thông qua chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” chúng tôi mong muốn mỗi người dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tiếp tục cùng với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tích cực tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần xây dựng Cần Giờ giàu mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Chú thích ảnh
Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, huyện Cần Giờ là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, có tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch sinh thái, là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng với nhiều chiến công đi vào lịch sử; người dân nơi đây có truyền thống bất khuất, nhân ái, chịu thương, chịu khó, cần cù lao động, làm ăn, sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, đời sống của người dân Cần Giờ đã được nâng lên. Tuy nhiên, do địa lý chia cắt bởi sông rạch, giao thông đi lại cách trở nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Với tinh thần sẻ chia, đồng hành, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hình ảnh nút giao thông lớn nhất TP Hồ Chí Minh sau 1 năm khởi công
Hình ảnh nút giao thông lớn nhất TP Hồ Chí Minh sau 1 năm khởi công

Sau gần một năm thi công, dự án nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã đạt hơn 30% khối lượng thi công, trong đó hạng mục hầm hai chiều của dự án đã dần hình thành. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng và dự kiến về đích sớm trong năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN