11:17 04/11/2011

TP Hồ Chí Minh: Từ 15/11 bán vé tàu Tết

Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn (KSG) cho biết: từ 8 giờ ngày 15/11, Công ty triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Thìn ở tất cả các ga, đại lý bán vé và thông qua mạng E-ticket.

Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn (KSG), cho biết: Theo kế hoạch từ 8 giờ ngày 15/11, Công ty triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Thìn ở tất cả các ga, đại lý bán vé và thông qua mạng E-ticket.


Để khắc phục tình trạng nghẽn mạng, đảm bảo công tác an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho hành khách mua vé, Công ty KSG sẽ phân khúc thời gian bán vé theo ga đến. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 15/11 đến 20/11 bán vé cho hành khách đến các ga từ Đông Hà trở ra đến Hà Nội (kể cả vé khứ hồi chiều lẻ sau Tết); đợt 2 từ ngày 22/11 đến 27/11 bán vé cho hành khách từ Huể trở vào Sài Gòn (kể cả vé khứ hồi chiều lẻ sau Tết). Ngoài ra, từ ngày 1/12 đến 10/12, các đơn vị bán các chỗ còn lại từ Sài Gòn đến Hà Nội. Sau ngày 10/12, Công ty KSG sẽ thu hồi các vé còn lại (đăng ký nhưng không lấy vé) và giao cho các ga bán lại cho hành khách có nhu cầu.


Hành khách chờ thanh toán và lấy vé tàu Tết Tân Mão tại Ga Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Về phương án bán vé thời gian cao điểm, Công ty KSG cho biết sẽ đưa khoảng 50% số chỗ trong phương án bán vé các tàu Thống nhất và địa phương (chiều chẵn và lẻ) của các ga thuộc Công ty KSG lên wesite vetau.com.vn để bán vé, còn 50% số vé phân bổ cho các đơn vị trên hệ thống bán vé điện toán theo quy định. Đối với ga Sài Gòn, dành khoảng 20% số chỗ trong phương án bán vé của ga thời gian cao điểm trước Tết để bán vé cho các tập thể, số chỗ còn lại đưa lên website vetau.com.vn.


Theo Công ty KSG, dự kiến số lượng vé bán ra tương đương năm ngoái với khoảng 100.000 vé bao gồm cả vé tập thể. Tuy nhiên, nhu cầu mua vé tết dự kiến sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái và các biện pháp tạm thời để đáp ứng nhu cầu khách hàng là bán thêm đối với ghế phụ, chuyển đổi giường tầng 1 thành 3 ghế ngồi…/. 


Hoàng Anh Tuấn