04:09 26/04/2011

TP Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện cho các ứng cử viên

Ngày 25/4, Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh họp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 25/4, Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh họp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Về bầu cử ĐBQH khóa XIII, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 51 ứng cử viên, trong đó 10 người do Trung ương giới thiệu về ứng cử (giảm 1 người so với dự kiến ban đầu), 37 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố giới thiệu và 4 người tự ứng cử. 10 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử, gồm: Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc TTXVN; ông Ngô Ngọc Bình, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Thanh Dương, Hàm Vụ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Văn Đương, Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Đào, Phó Trưởng khoa, Học viện Hành chính; linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh có 161 ứng cử viên ĐB HĐND thành phố khóa VIII; trong đó có 158 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Lần bầu cử này, cử tri thành phố sẽ tham gia bầu 30 ĐBQH tại 10 đơn vị bầu cử và bầu 95 ĐB HĐND thành phố tại 32 đơn vị bầu cử.

Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, cho biết: Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động, đồng thời để cử tri tiếp xúc, tìm hiểu chương trình hành động của ứng cử viên, từ đó xem xét, cân nhắc, lựa chọn bầu ứng cử viên mà mình tâm đắc, tín nhiệm. Các cơ quan truyền thông của thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu đầy đủ các ứng cử viên và chương trình hành động đến với cử tri thành phố.

Hoàng Liên Sơn