06:16 04/06/2014

TP Hồ Chí Minh miễn lệ phí phúc khảo

Tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2014 sẽ được UBND TP Hồ Chí Minh trích ngân sách để hỗ trợ lệ phí, khi yêu cầu chấm phúc khảo các môn thi.

Ngày 4/6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, tất cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2014, khi yêu cầu chấm phúc khảo các môn thi sẽ được UBND TP Hồ Chí Minh trích ngân sách để hỗ trợ lệ phí.

TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp vào ngày 15/6. Ảnh: Phương Vy - TTXVN


Ngay trong chiều 4/6, hơn 3.000 giám khảo chấm bài thi tốt nghiệp sẽ bắt đầu công tác chấm thi. Dự kiến ngày 15/6, TP Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp và bắt đầu nhận đơn xin chấm phúc khảo của thí sinh. Thí sinh có thể tìm mẫu đơn xin chấm phúc khảo trên trang web của Sở, hoặc đến xin tại trường theo học. Từ ngày 15/6 -21/6, các thí sinh nộp đơn ngay tại trường mình theo học (không phải hội đồng coi thi), kết quả chấm phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 27/6. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh xin chấm phúc khảo, UBND TP sẽ chi kinh phí từ nguồn ngân sách để hỗ trợ lệ phí (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, TP Hồ Chí Minh có 93 hội đồng coi thi, với 65.793 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 8.247 thí sinh thuộc các trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong suốt kỳ thi, TP Hồ Chí Minh không ghi nhận trường hợp thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi. Chỉ có một trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông ở ngày thi đầu tiên và đang được Sở xem xét xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định của Bộ. Năm nay, tại các điểm trường có tổ chức hội đồng coi thi không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, không có thí sinh đến trễ vì kẹt xe.

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ GD - ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP Hồ Chí Minh diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.


Vũ Tiến Lực