04:11 07/04/2011

TP Hồ Chí Minh đưa hàng bình ổn đến người thu nhập thấp

Ngày 6/4, tại Hội nghị của UBND TP Hồ Chí Minh tổng kết chương trình bình ổn giá giai đoạn 2002 – 2010 và nhiệm vụ bình ổn giá giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày 6/4, tại Hội nghị của UBND TP Hồ Chí Minh tổng kết chương trình bình ổn giá giai đoạn 2002 – 2010 và nhiệm vụ bình ổn giá giai đoạn 2011 – 2015.


Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP chương trình bình ổn các mặt hàng thiết yếu năm 2011 sẽ tập trung vào 3 nhóm mặt hàng chính: Lương thực, thực phẩm gồm 9 mặt hàng (gạo trắng thường, đường RE, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản); thuốc sản xuất trong nước đối với các loại bệnh thông thường; dụng cụ học sinh mùa tựu trường.

Một cửa hàng FoocoMart của công ty phục vụ khách hàng đến mua lương thực tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Điểm mới chương trình năm nay, là có cơ chế điều chỉnh giá linh hoạt, phù hợp theo diễn biến thị trường; tập trung mở rộng kênh phân phối tại các chợ truyền thống, khu chế xuất – khu công nghiệp; bổ sung thêm mặt hàng thuốc với giá thấp hơn giá thị trường 10%. Bên cạnh đó, tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận trong việc góp phần bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng nguồn hàng và phát triển thương mại bền vững.

Hầu hết những doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn năm 2011, đều thống nhất phát triển mạng lưới phân phối, điểm bán và tăng cường đưa hàng bình ổn đến các khu dân cư đông đúc, vùng ven thành phố, khu chế xuất – khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Trong những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình bình ổn và đạt được những thành công nhất định.


Tuy nhiên, năm 2011 tình hình kinh tế - xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nên thành phố và doanh nghiệp cần xây dựng lại kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới để nâng cao hiệu quả của chương trình; theo dõi sát tín hiệu thị trường để có những điều chỉnh kịp thời và kiểm soát giá chặt chẽ; đánh giá đúng năng lực, trách nhiệm của từng doanh nghiệp đồng thời tăng cường dự trữ để ứng biến với những trường hợp thị trường biến động bất ngờ.

Mỹ Phương