10:09 20/10/2012

TP HCM sắp có căn hộ 240 triệu đồng

Có phòng ngủ, khách, bếp và toilet, căn hộ giá 240 triệu đồng tại quận Bình Tân (TP HCM) chỉ bán quyền sở hữu 15 năm, nộp tiền theo tiến độ. Đây được xem là sản phẩm thử nghiệm khá phiêu lưu giữa lúc địa ốc trầm lắng.

Có phòng ngủ, khách, bếp và toilet, căn hộ giá 240 triệu đồng tại quận Bình Tân (TP HCM) chỉ bán quyền sở hữu 15 năm, nộp tiền theo tiến độ. Đây được xem là sản phẩm thử nghiệm khá phiêu lưu giữa lúc địa ốc trầm lắng.

 

Dự án có tên Lê Thành Twin Towers tọa lạc tại đường Mã Lò và Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, cách khu du lịch Đầm Sen 3km về phía Tây do Công ty Lê Thành làm chủ đầu tư. Chung cư có 2 block, cao 19 tầng, khối đế gồm 4 tầng với các tiện ích: trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao, hồ bơi, nhà hàng...

 

Phối cảnh dự án Lê Thành Twin Towers.

 

Dự án được công bố dưới hai hình thức căn hộ bán và cho thuê để khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Giá thuê dài hạn trong 15 năm là 240 triệu đồng một căn hộ, đóng thành 5 đợt trong vòng 12 tháng. Trong khi giá bán đắt hơn thế 5 lần, trung bình 11-12 triệu đồng mỗi m2 tùy diện tích và vị trí tầng.

 

Giám đốc Công ty TNHH TM Xây dựng Lê Thành, Lê Hữu Nghĩa cho biết: "Dù đã nghiên cứu và khảo sát sản phẩm này kỹ lưỡng nhưng tôi vẫn lo. Người Việt quen sở hữu nhà, không biết họ sẽ phản ứng thế nào với căn hộ thuê 15 năm".

 

Ông Nghĩa cho hay, các căn hộ có giá 240 triệu đồng rộng 35 m2, được thiết kế phù hợp với người độc thân hoặc các gia đình trẻ, bàn giao hoàn thiện 100% bao gồm một phòng ngủ chính, phòng khách, khu bếp và nhà vệ sinh. Ngoài ra, công ty còn cung cấp trọn bộ nội thất đầy đủ nếu khách hàng có nhu cầu.

 

Dự án căn hộ 240 triệu đồng đang xây dựng tại quận Bình Tân, TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

 

"Tôi tin tưởng vào sản phẩm nhưng rất khó xác định thái độ của khách hàng giữa lúc địa ốc khủng hoảng. Nếu thị trường chấp nhận tôi sẽ mở rộng mô hình, nếu bị từ chối thì xem như đây là thử nghiệm", ông chia sẻ.

 

Theo chuyên gia này, sản phẩm 240 triệu thuê 15 năm có thể đáp ứng được những đối tượng có thu nhập trung bình thấp nhưng ổn định và đã trải qua quá trình tích lũy tài sản được hơn 200 triệu đồng. Ông Nghĩa cho hay dự án không nhắm đến công nhân vì thu nhập của đối tượng này còn hạn chế, cũng không tập trung vào những người vay để mua nhà vì gánh nặng lãi vay và nợ gốc rất lớn. "Đây là bài toán mới đối với người có tích lũy nhỏ muốn an cư tại TP HCM", ông nói.

 

Trước Lê Thành, Công ty cổ phần Quốc tế C&T (thành viên của Tập đoàn C.T Group từng chào bán 318 sản phẩm mới mang tên Bee Home tại quận Tân Bình, TP HCM theo hình thức sở hữu 6-12 năm.

 

Giá thuê Bee Home là 150-408 triệu đồng cho căn 30-65 m2 trong thời hạn 6 năm và 290-709 triệu đồng trong vòng 12 năm, dự án cũng đang trong quá trình xây dựng.

 

 

Theo vnexpress.net